Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - THAM NHŨNG

Thủ tướng Ấn mời các đảng họp về yêu cầu chống tham nhũng của ông Hazare

Hôm nay 23/8/2011, thủ tướng Ấn Manmohan Singh đã quyết định triệu tập một cuộc họp các đảng phái tại Ấn Độ vào ngày mai để thảo luận về kiến nghị « chống tham nhũng » của nhà tranh đấu Anna Hazare, hiện đang tuyệt thực ngay tại trung tâm thủ đô New Delhi.

Nhà hoạt động xã hội Anna Hazare trong đợt tuyệt thực lần trước tại New Delhi, 6/4/2011 (Reuters)
Nhà hoạt động xã hội Anna Hazare trong đợt tuyệt thực lần trước tại New Delhi, 6/4/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Ông Anna Hazare, 74 tuổi, nhà tranh đấu theo chủ trương triệt để, đã tiến hành một cuộc tuyệt thực từ tám ngày nay, và dự kiến sẽ kéo dài 15 ngày cho đến ngày 30/8, nhằm gây áp lực khiến Quốc hội đang họp thông qua dự luật chống tham nhũng.

Một nội dung quan trọng trong dự luật này là lập ra một chức vụ đặc biệt, có thẩm quyền kiểm soát các vị trí lãnh đạo trong chính quyền. Người nắm quyền này có thể tiến hành điều tra đối với cấp Thủ tướng và các thành viên cao cấp nhất trong chính quyền, bị nghi có tham nhũng.

Thứ Bảy tuần trước 20/8, thủ tướng Ấn Độ đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với ông Anna Hazare, tuy nhiên nhà tranh đấu cự tuyệt đề nghị này, và khẳng định, ông sẽ chỉ rời khỏi nơi tuyệt thực hiện nay khi nào dự luật được thông qua.

Hàng nghìn người có mặt tại trung tâm New Delhi để ủng hộ nhà tranh đấu. Ngày hôm kia 21/8, theo cảnh sát, có đến 25.000 người tới đây ủng hộ ông Hazare.

Các tiếp xúc đầu tiên giữa chính phủ với phía ông Anna Hazare đã diễn ra. Bộ trưởng Tư pháp Salman Khurshid đã gặp một người thân cận với nhà tranh đấu, thuộc tổ chức « Ấn Độ chống tham nhũng », để trao đổi về lập trường của hai bên.

Theo đại diện đảng đối lập chủ yếu ở Ấn Độ, Bharatiya Janata Party, một đảng theo xu thế bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa, « chính phủ cần thương thuyết với ông Hazare, vì các yêu cầu và hành động của ông ấy là hợp pháp ».

Bản thân thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, đứng đầu chính phủ trung tả, được bổ nhiệm vào chức vị này vào năm 2004, chủ yếu vì tiếng thơm là một người đứng đắn. Tại Ấn Độ, dân chúng còn đặt biệt hiệu cho thủ tướng Ấn là ông « Trong Sạch ». Tuy nhiên, thủ tướng Ấn đã giữ im lặng rất lâu trước các đòi hỏi chống tham nhũng của xã hội, cho đến khi bùng nổ làn sóng phản đối tham nhũng chưa từng có tại Ấn Độ trong tuần trước tại New Delhi và nhiều thành phố, tiếp theo sự kiện nhà tranh đấu Anna Hazare và hàng nghìn người ủng hộ ông bị bắt hôm 16/8.

Trong những tháng gần đây, hình ảnh của thủ tướng Ấn đã bị ảnh hưởng rất nhiều, với việc nhiều công chức cao cấp trong chính phủ bị dính vào các vụ bê bối tham nhũng, trong đó có vụ bán giấy phép kinh doanh điện thoại di động bất hợp pháp, do cựu bộ trưởng Truyền thông chủ mưu, với số tiền biển thủ lên đến 40 tỷ đô la. Thủ tướng Ấn Độ đã nhiều lần nhắc lại lời cam kết chống tham nhũng, nhưng theo các nhà phân tích, trên thực tế ông không làm gì nhiều để thực hiện các lời hứa của mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.