Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - LIBYA

Trung Quốc công nhận tân chính quyền Libya để bảo đảm quyền lợi kinh tế

Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya đã xác nhận, mọi thỏa thuận ký kết giữa chế độ Kadhafi và Trung Quốc đều có giá trị. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết như trên vào hôm nay, 13/09/2011. Bắc Kinh, như vậy là, đã thở phào nhẹ nhõm, vì bảo đảm được quyền lợi kinh tế của mình, sau khi công nhận Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp là chính quyền hợp pháp của Libya vào hôm qua.

Trước cửa sứ quán Libya tại Bắc Kinh, 23/8/2011.
Trước cửa sứ quán Libya tại Bắc Kinh, 23/8/2011. REUTERS/Jason Lee
Quảng cáo

Trung Quốc là thành viên thường trực cuối cùng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận tân chính quyền tại Libya. Theo ghi nhận của Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, việc Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya gia hạn các hợp đồng thương mại ràng buộc hai nước đã thúc đẩy Trung Quốc đi theo chiều hướng này. Mới chỉ cách đây một tuần thôi, Bắc Kinh còn bị tố cáo là vẫn cung cấp vũ khí cho phe thân Kadhafi, bất chấp cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

« Quyết định công nhận được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa Tripoli và Bắc Kinh. Nhưng trong hậu trường, liên lạc giữa hai bên đã không bao giờ bị gián đoạn. Chính quyền Trung Quốc đã tái lập liên lạc với phe nổi dậy Libya ngay từ tháng Sáu tại Qatar, nhắm mắt làm ngơ theo chính sách truyền thống của họ là không can thiệp vào nội tình nước khác.

Đối với nhiều nhà quan sát, quyết định công nhận tân chính quyền Libya chắc chắn không phải là vô tư. Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp đã hứa với Trung Quốc là không những họ tôn trọng các thỏa thuận giữa chế độ cũ tại Tripoli với Bắc Kinh, mà lại còn công nhận Đài Loan như một phần của lãnh thổ Trung Quốc.

Tờ Minh Báo xuất bản hôm nay tại Hồng Kông thẩm định : "Không phải Trung Quốc cần Libya, nhưng ngược lại". Tripoli hiện lệ thuộc đến 90% vào hàng hóa nhập khẩu, và Trung Quốc xuất khẩu qua Libya thượng vàng hạ cám, từ xe hơi cho đến máy rửa chén, bên cạnh các loại đồ chơi hay mặt hàng điện tử... Trung Quốc cũng là một trong những nước hiếm hoi có khả năng gửi hàng chục ngàn công nhân qua Libya xây dựng hệ thống đường bộ và đường sắt.

Vào thượng tuần tháng Chín này, nhật báo Canada The Globe and Mail đã tiết lộ một bản ghi nhớ của chính phủ Libya cho biết chi tiết một chuyến ghé tìm mua hàng tại Trung Quốc vào ngày 16 Tháng Bảy. Tài liệu đó khẳng định giả thuyết là Trung Quốc tiếp tục bán vũ khí cho Libya sau khi lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc được ban hành vào tháng Hai năm 2011.

Tháng 8 năm 2011, một đại diện của Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya đã đe dọa hủy bỏ các hợp đồng ký kết với các công ty dầu Trung Quốc, sau khi chế độ Kadhafi sụp đổ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.