Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

LHQ yêu cầu Bắc Triều Tiên cho các tổ chức cứu trợ tự do đi lại

Lãnh đạo đặc trách nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos đã lên đường qua Trung Quốc vào hôm qua 10/11/2011. Mục tiêu là để thảo luận vấn đề trợ giúp lương thực Bắc Triều Tiên, trước khi đến Bình Nhưỡng vào đầu tuần tới. Chuyến công du diễn ra vào lúc Liên Hiệp Quốc thúc giục Bắc Triều Tiên giảm bớt việc hạn chế quyền tự do đi lại của các tổ chức hoạt động nhân đạo.

Trẻ em ở một nhà trẻ Bắc Triều Tiên sống tạm trong lều vì trường đã bị lũ lụt phá hủy, đang chờ đợi khám sức khỏe ngày 30/09/2011.
Trẻ em ở một nhà trẻ Bắc Triều Tiên sống tạm trong lều vì trường đã bị lũ lụt phá hủy, đang chờ đợi khám sức khỏe ngày 30/09/2011. Reuters
Quảng cáo

Bắc Triều Tiên hiện lại đang phải đối phó với nạn thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Theo các tổ chức hoạt động nhân đạo, tình trạng ngày càng nặng nề hơn : 1/3 trẻ em Bắc Triều Tiên dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng.

Tình hình đã buộc Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng kêu gọi quốc tế trợ giúp Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, chế độ Bình Nhưỡng đã hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại của giới trợ giúp nhân đạo trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Điều này đã khiến Liên Hiệp Quốc rất bất bình vì chỉ chuyển được viện trợ đến những nơi được chính quyền cho phép.

Trong bản báo cáo công bố vào tháng Chín vừa qua về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã tỏ ý lo ngại rằng : « Cư dân tại những vùng nằm ngoài tầm hoạt động của các cơ quan nhân đạo đều không được giúp đỡ ». Liên Hiệp Quốc do đó đã kêu gọi lãnh đạo Bình Nhưỡng cho các cơ quan trợ giúp được đi lại tự do hơn.

Tuy nhiên theo bà Amanda Pitt, người phát ngôn của bà Valerie Amos, tình hình năm nay đã có cải thiện đôi chút, công việc di chuyển đã dễ dãi hơn ở nhiều vùng và Chương trình Lương thực Thế giới (PAM) có thể đến những nơi cần giúp đỡ khi báo trước 24 tiếng đồng hồ.

Vẫn theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos đến Bình Nhưỡng để xem xét tình hình, nhằm thúc đẩy thêm chiến dịch vận động quốc tế trợ giúp Bắc Triều Tiên. Trong số 73 triệu đô la mà Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi, chỉ mới có 34% là đã được tháo khoán. Nhiều nước quan ngại rằng chính quyền Bình Nhưỡng có thể dùng viện trợ lương thực quốc tế để nuôi đạo quân hơn 1 triệu người thay vì cứu đói dân chúng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.