Vào nội dung chính
NEPAL

Nepal: thỏa thuận giải giới lực lượng maoiste

Tối qua 1/11/2011, các đảng phái chính trị tại Nepal đạt được thỏa thuận về việc dung nạp hàng nghìn người thuộc lực lượng nổi dậy Maoiste vào trong quân đội chính phủ. Đây được đánh giá là một bước tiến « lịch sử » 5 năm sau khi chấm dứt cuộc nội chiến khiến 16 nghìn người chết.

Phong trào thanh niên theo chủ nghĩa Mao (Nicolas Vescovacci / RFI)
Phong trào thanh niên theo chủ nghĩa Mao (Nicolas Vescovacci / RFI)
Quảng cáo

Theo thỏa thuận, quân đội Nepal sẽ thu nhận 6500 người trong tổng số 19000 quân của lực lượng nổi dậy trước đây. Số còn lại sẽ được nhận một khỏan tiền trợ cấp từ khoảng 5 đến 10000 đô la Mỹ để hòa nhập với cuộc sống mới.

Thỏa thuận còn quy định lực lượng nổi dậy Maoiste phải nộp lại tòan bộ vũ khí cho chính phủ, thành lập một « ủy ban hòa bình và hòa hợp » trong vòng một tháng tới và những người nổi dậy phải trả lại cho các chủ sở hữu đất đai mà họ đã chiếm trước đây.

Bộ ngọai giao Hoa Kỳ đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được tại Nepal, đồng thời kêu gọi các lãnh đạo Nepal tiếp tục đưa đất nước thóat ra hẳn những bế tắc về chính trị.

Nepal là một quốc gia nhỏ có 26 triệu dân nằm kẹp giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy núi Hymalaya. Những du kích quân theo chủ nghĩa Mao đã tiến hành một cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài suốt 10 năm ở đất nước này. Cuộc nội chiến kéo theo 6 nghìn người chết đã kết thúc từ năm 2006. Từ đó đến nay chính phủ Nepal vẫn vấp phải những bế tắc trong vấn đề giải giáp vũ trang đội quân nổi dậy trước đây của phe Maoiste.

Năm 2008, Nepal xóa bỏ chế độ quân chủ, tuy nhiên Nepal vẫn tiếp tục rơi vào những bế tắc chính trị không thể sọan thảo được một bản Hiến pháp mới cho đất nước sau khi chế độ quân chủ của nước này bị xóa bỏ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.