Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á - MA TÚY

Nạn trồng cây thuốc phiện gia tăng tại Miến Điện và Lào

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay, 15/12/2011, nhờ giá cao, nông dân nghèo tại một số nước Đông Nam Á đã lao vào trồng cây thuốc phiện, đặc biệt là tại các khu vực có xung đột. Công trình của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC ghi nhận là diện tích dùng để trồng cây thuốc phiện tại Đông Nam Á đã tăng 16% trong năm 2011.

Trang bìa báo cáo của Liên Hiệp Quốc về nạn trồng cây thuốc phiện tại Miến Điện và Lào.
Trang bìa báo cáo của Liên Hiệp Quốc về nạn trồng cây thuốc phiện tại Miến Điện và Lào. DR
Quảng cáo

Cơ quan Liên Hiệp Quốc thẩm định : cho dù việc canh tác cây thuốc phiện đã tăng 37% tại Lào từ năm 2010 đến nay, phần lớn hoạt động này lại diễn ra ở Miến Điện, nước đứng hàng thứ hai trên thế giới trong lãnh vực trồng cây thuốc phiện, chỉ thua Afghanistan mà thôi.

 

Theo bản báo cáo, có đến 256.000 hộ gia đình ở Miến Điện tham gia việc trồng trọt, một số lượng cao hơn nhiều so với ở Afghanistan. Tại Miến Điện, hoạt động này chủ yếu tập trung tại bang Shan ở miền đông bắc.

 

Ông Gary Lewis, đại diện UNODC trong khu vực Đông Nam Á cho biết : "Điều thúc đẩy ngành trồng cây thuốc phiện phát triển là tình trạng thiếu an ninh lương thực, nạn nghèo đói, tình hình chiến sự trên một phần lãnh thổ Miến Điện, và giá giá cao mà giới buôn lậu sẵn sàng trả cho những người muốn trồng loại cây này".

 

Việc canh tác thuốc phiện cũng tăng 27% so với năm ngoái ở bang Kachin, miền Bắc Miến Điện, gần biên giới với Trung Quốc, nơi hàng chục ngàn người đã phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột diễn ra giữa chính phủ và các nhóm dân tộc vũ trang.

 

Ông Jason Eligh, đại diện UNODC tại Miến Điện, đã hoan nghênh những động thái gần đây của chính phủ nhằm giảm thiểu tệ nạn ma túy tại Miến Điện, trong đó có việc tìm kiếm thoả thuận ngừng bắn với các lực lượng phiến quân người thiểu số.

 

Tại Lào, không có các vấn đề chiến sự như ở Miến Điện, nhưng cư dân nhiều nơi đã phải trồng cây thuốc phiện vì không còn kế sinh nhai nào khác. Ông Leik Boonwaat, chuyên gia của UNODC ghi nhận : "Tại Lào, lý do chính có lẽ là việc những người nông dân vẫn bị đói, vẫn là người nghèo và vẫn cần một kế sinh nhai".

Theo Liên Hiệp Quốc, về giá trị, sản lượng thuốc phiện ở Miến Điện, Lào và Thái Lan – ba quốc gia tập hợp hầu hết hoạt động trồng trọt của khu vực – đã tăng 48% trong năm 2011 so với năm ngoái, đạt mức 319 triệu đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.