Vào nội dung chính
ANH - MIẾN ĐIỆN

Ngoại trưởng Anh kêu gọi Miến Điện trả tự do cho tù chính trị

Ngoại trưởng Anh William Hague đã đến thủ đô Miến Điện Naypyidaw vào sáng nay, 05/01/2012. Phát biểu trước khi tiếp xúc với lãnh đạo Miến Điện, ông đã ngỏ lời yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính kiến. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một ngoại trưởng châu Âu, kể từ khi chính quyền dân sự Miến Điện được thành lập.

Ngoại trưởng Anh William Hague (trái) gặp ông Chủ tịch Hạ Viện Miến Điện Thura Shwe Mann (phải), Naypyitaw, 5/1/2011.
Ngoại trưởng Anh William Hague (trái) gặp ông Chủ tịch Hạ Viện Miến Điện Thura Shwe Mann (phải), Naypyitaw, 5/1/2011. REUTERS/Martin Petty
Quảng cáo

Theo chương trình dự kiến, ông Hague có cuộc tiếp xúc với tổng thống Miến Điện Thein Shein tại Naypyidaw, trước khi đi xuống Rangoon để gặp bà Aung San Suu Kyi vào cuối ngày.

Trong một bản thông cáo công bố trước khi lên đường, ngoại trưởng Anh đã giải thích mục tiêu chuyến đi nhằm : « Khuyến khích chính phủ Miến Điện tiếp tục con đường cải tổ, và đánh giá xem Anh Quốc có thể làm gì thêm để hỗ trợ tiến trình này ». Theo ông Hague, còn cần có thêm nhiều giai đoạn khác nữa để tác động trên mặt nhân quyền và tự do chính trị được lâu bền.

Ngoại trưởng Anh nói : « Chúng tôi đặc biệt hy vọng được thấy tất cả các tù nhân chính kiến còn lại được tự do, bầu cử tự do và công bằng, trợ giúp nhân đạo đến được các vùng có tranh chấp và những cử chỉ đáng tin cậy tiến đến hoà giải dân tộc ».

Xin nhắc lại thứ Hai vừa qua, chính quyền Miến Điện thông báo giảm án tù và ân xá rộng rãi, nhưng không một tù nhân vì chính kiến nào nằm trong danh sách. Điều này đã gây thất vọng ở nước ngoài cũng như cho phe đối lập trong nước, trong đó có Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi.

Ông Shwe Mann, chủ tịch Hạ viện Miến Điện, được xem là một trong những người nhiều uy quyền nhất nước này, đã gợi lên hồ sơ tù nhân chính kiến và cho biết đã hiểu được là « Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức khác đã bất bình về việc ân xá vừa qua ». Theo AFP, trong một bản thông cáo, ông Shwe Mann tỏ ý ‘'lấy làm tiếc'’, nhưng không cho biết là đến lúc nào sẽ có ân xá thật sự đối với các tù nhân chính trị.

Nhưng ngược lại,chủ tịch Hạ viện Miến Điện đã yêu cầu ngoại trưởng Anh đưa ra những chỉ trích xây dựng : « Chúng tôi rất hy vọng là ông sẽ cho chúng tôi những lời khuyên tốt cho cuộc chuyển tiếp dân chủ ». Theo giới phân tích, đây là điều khó có thể tưởng tượng, chỉ cách đây một năm thôi, và nhất là đối với Anh Quốc, từng chiếm đóng Miến Điện trước đây. Hôm qua (04/01) là ngày kỷ niệm Miến Điện giành độc lập vào năm 1948.

Chuyên công du của Ngoại trưởng Anh đã nối tiếp theo chuyến đi của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 12 vừa qua. Theo Ông William Hague : « Mục tiêu chung của chúng tôi là tự do chính trị ở Miến Điện, và một cuộc đối thoại xây dựng có thể đóng góp vào mục tiêu rất quan trọng này. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.