Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - TRUNG QUỐC

Châu Âu thúc giục Trung Quốc mở cửa thị trường

Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc gặp nhau tại Bắc Kinh trong cuộc họp thượng đỉnh với tình trạng khủng hoảng nợ trong vùng euro gây ảnh hưởng đến toàn cầu. Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào một giải pháp chung để tránh tác hại đến chính bản thân.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo bắt tay chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Barroso tại Đại sảnh đường Nhân Dân ngày 14/02/2012.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo bắt tay chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Barroso tại Đại sảnh đường Nhân Dân ngày 14/02/2012. REUTERS/David Gray
Quảng cáo

Dự trù từ tháng 10 năm 2011, nhưng phải dời lại vì tình trạng nợ công tại châu Âu, hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc- Châu Âu đã khai mạc vào sáng nay 14/02/2012 tại Bắc Kinh. Hội nghị quy tụ thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc cùng với ông Herman Van Rompuy, chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu và ông José Manuel Barroso, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu.

Mở đầu phiên họp, chủ tịch châu Âu Herman Van Rompuy khen ngợi “mối quan hệ chặt chẽ” giữa đôi bên đến mức “tỷ lệ tăng trưởng của một đối tác thay đổi sẽ có tác động thấy rõ bên phía đối tác kia ». Chủ tịch châu Âu kêu gọi Bắc Kinh hãy mở cửa thị trường cho hàng hóa và công ty châu Âu xâm nhập vào Trung Quốc theo luật chơi bình đẳng, tôn trọng tác quyền công nghệ.

Về tình trạng khủng hoảng nợ tại châu Âu, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố « sẵn sàng tham gia nhiều hơn tìm kiếm một giải pháp » nhưng không đề ra một biện pháp trợ giúp cụ thể. Báo chí Nhà nước chỉ nói là Trung Quốc không có ý định « mua » châu Âu.

Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc nói là Bắc Kinh « lo ngại cuộc khủng hoảng đã đến giai đoạn quyết định » trong khi giới doanh nhân Trung Quốc không che dấu lo âu trước khả năng hàng hóa Trung Quốc xuất sang thị trường châu Âu mỗi ngày mỗi giảm thêm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.