Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện: Bà Aung San Suu Kyi gặp đại diện lực lượng nổi dậy Karen

Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi gặp đại diện lực lượng nổi dậy Karen. Hôm nay, 08/04/2012, tại Rangoon, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã gặp đại diện các lực lượng nổi dậy sắc tộc Karen - KNU.

Tổng thư ký của KNU, bà Zipporah Sein (phải) và bà Aung San Suu Kyi họp báo sau cuộc gặp ngày 8/4/2012 tại Rangoon.
Tổng thư ký của KNU, bà Zipporah Sein (phải) và bà Aung San Suu Kyi họp báo sau cuộc gặp ngày 8/4/2012 tại Rangoon. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Đây là hoạt động chính trị quan trọng đầu tiên của kể từ khi giải Nobel Hòa bình trở thành nghị sĩ Miến Điện, trong cuộc bầu cử ngày 01/04.

Bà Aung San Suu Kyi đánh giá cuộc gặp này là một sự kiện có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc và bà nhấn mạnh: « Mục tiêu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là xây dựng đoàn kết dân chủ thực sự, chúng tôi nghĩ rằng tất cả các sắc tộc cần phải được tham gia vào tiến tình này ».

Lãnh đạo đối lập Miến Điện cho biết sẽ sử dụng vị thế là dân biểu, cố gắng đóng góp vào việc giải quyết xung đột giữa chính quyền với các sắc tộc thiểu số. Theo bà Aung San Suu Kyi, tốt hơn hết là chính quyền nên xóa bỏ lệnh cấm hoạt động đối với các tổ chức tại Miến Điện.

Lực lượng nổi dậy Karen có ban lãnh đạo đặt tại Thái Lan, cho đến nay, vẫn bị chính quyền Miến Điện coi là một tổ chức bất hợp pháp.

Ngày hôm qua, lần đầu tiên, phái đoàn các lực lượng nổi dậy sắc tộc Karen – KNU - đã gặp tổng thống Miến Điện Thein Sein, ở thủ đô Naypyidaw. Tổng thư ký của KNU, bà Zipporah Sein cho biết là bà đã đề nghị tổng thống Thein Sein bãi bỏ lệnh cấm đối với tổ chức này.

Việc giải quyết cuộc xung đột với các sắc tộc thiểu số, thực hiện hòa giải dân tộc, là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách chính trị và dân chủ hóa tại Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.