Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên: Kim Jong Un đề cao tầm quan trọng của vũ khí nguyên tử

Hai ngày sau khi phóng vệ tinh thất bại, hôm nay, 15/04/2012, đúng sinh nhật lần thứ 100 của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành, chính quyền Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ duyệt binh rầm rộ, nhằm biểu dương sức mạnh quân sự. Đồng thời, động thái này còn nhằm củng cố tính chính đáng của Kim Jong Un, trong cương vị lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên. 

Hỏa tiến của Bắc Triều Tiên trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Kim Nhật Thành 15/04/2012.
Hỏa tiến của Bắc Triều Tiên trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Kim Nhật Thành 15/04/2012. REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Đây lần đầu tiên, Kim Jong Un đọc diễn văn trước công chúng và chương trình này được truyền hình trực tiếp. Theo quan sát của AFP, Kim Jong Un, đọc diễn văn với giọng trầm, chắc, nhưng không chút hào hứng, mắt hầu như không rời bài diễn văn.

Tân lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng tuyên bố:« Ưu thế về quân sự và công nghệ không còn chỉ nằm trong tay bè lũ đế quốc. Thời mà kẻ thù đe dọa chúng ta với vũ khí nguyên tử đã qua rồi ». Điều này hàm ý rằng Bắc Triều Tiên có vũ khí nguyên tử. Kim Jong Un còn khẳng định  « Không một quốc gia nào có thể tấn công chúng ta ».

Từ Seoul, thông tín viên Frederic Ojardias tường trình:

" Chúng ta tin tưởng rằng quân đội chúng ta quan trọng hơn các hỏa tiễn ". Hàng trăm binh lính Bắc Triều Tiên, xếp thẳng hàng trên quảng trường Kim Nhật Thành rộng lớn, từ trên diễn đàn, Kim Jong Un, đã tuyên bố như vậy vào thời điểm mang tính lịch sử đối với Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên, tân lãnh đạo Kim Jong Un nói với người dân và được truyền hình Nhà nước phát trực tiếp. Trong 17 năm lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong Il, cha của Kim Jong Un, chỉ nói trực tiếp với người dân có một lần. Đó là vào năm 1992 và trên đài phát thanh.

Trong lễ hội hôm nay, đứng quanh Kim Jong Un là những vị tướng Bắc Triều Tiên, ngực gắn đầy huy chương. Tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã ca ngợi công lao của ông nội Kim Nhật Thành, người giữ chức « chủ tịch vĩnh viễn », nhờ vậy, Bắc Triều Tiên đã trở thành « một đất nước mạnh và phồn vinh ». Một lần nữa, Kim Jong Un lại kêu gọi tăng cường sức mạnh quân đội. Điều đáng ngạc nhiên là tân lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng đã gửi lời chào đến các đồng bào Hàn Quốc và cộng đồng Triều Tiên trên khắp thế giới.

Nếu như vị lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên có phong cách khác so với những người tiền bối, ông ta cũng cho thấy là sẽ không đi chệch ra khỏi con đường mà các vị tiền bối đã vạch ra. Tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra lệnh khởi đầu lễ duyệt binh được tổ chức một cách hoành tráng và kết thúc bài diễn văn với lời hứa sẽ giành được thắng lợi cuối cùng ".

Sau bài diễn văn khoảng 20 phút, Kim Jong Un chủ trì lễ duyệt binh. Trong vòng một tiếng rưỡi, hàng trăm binh sĩ thuộc ba quân chủng, đi diễu hành qua khán đài, sau đó các đơn vị cơ động, xe tăng, xe bọc thép, được trang bị bệ phóng rốc két MLRS và pháo Kachusa của Nga.

Tiếp theo là binh chủng tên lửa. Quân đội Bắc Triều Tiên cho diễu hành hỏa tiễn đất đối hạm Styx, được chế tạo từ những năm 1950, tên lửa phòng không SA 2, SA 3 và SA 5, do Liên Xô chế tạo từ những năm 1960, tên lửa Scud mà Bắc Triều Tiên gọi là Hwasong (Hỏa Tinh), hỏa tiễn Nodong, một dạng tên lửa Scud được cải tiến, có tầm bắn 900 km và tên lửa Musudan có tầm bắn 2500 km.

Chuyên gia Christian Lardier, thuộc tạp chí Pháp Không gian và Vũ trụ, đã phát hiện ra một điểm mới trong lễ duyệt binh năm nay, so với năm 2010 : Bắc Triều Tiên cho diễu hành tên lửa loại Taepodong, dài khoảng 20 m, tầng một có đuờng kính 2,5 m, giống như tên lửa Unha ( Ngân Hà), được dùng trong vụ phóng vệ tinh hôm thứ Sáu và bị nổ sau có vài phút rời khỏi mặt đất.

Như thông lệ, kết thúc cuộc duyệt binh là lễ diễu hành của các tổ chức dân sự, tay vẫy cờ, hoa, miệng hô khẩu hiệu ca ngợi lãnh tụ và quân đội.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.