Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Các dân biểu đối lập dự trù tẩy chay Quốc hội Miến Điện

Nhà đối lập Aung San Suu Kyi và các dân biểu mới được bầu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ dự trù sẽ tẩy chay Quốc hội mới của Miến Điện ngày thứ Hai 23/04/2012, do bất đồng về lời tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp.

Các thành viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ và bà Aung San Suu Kyi, tại trụ sở chính ở Rangoon ngày 18/04/2012.
Các thành viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ và bà Aung San Suu Kyi, tại trụ sở chính ở Rangoon ngày 18/04/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 1/4 vừa qua, nhà đối lập Aung San Suu Kyi và các ứng cử viên khác của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã đắc cử dân biểu, giành được 43 trên 44 ghế, trở thành lực lượng đối lập đầu tiên ở Quốc hội Miến Điện.

Trên nguyên tắc, ngày thứ Hai tới, bà Aung San Suu Kyi và các dân biểu đối lập khác sẽ dự kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Nhưng trước khi dự họp, các tân nghị sĩ sẽ phải tuyên thệ “bảo vệ” Hiến pháp, mà bản Hiến pháp này lại là do chế độ quân phiệt trước đây soạn thảo và phe đối lập nay muốn sửa đổi.

Hiến pháp năm 2008 được thông qua một tuần sau khi cơn bão Nargis thổi qua Miến Điện ( khiến 138 ngàn người chết và mất tích ). Bản Hiến pháp này trao cho phe quân sự rất nhiều quyền hành. Mặc dù chính quyền quân sự nay đã nhường chỗ cho một chính phủ “dân sự”, nhưng quân đội Miến Điện vẫn giữ vai trò trọng yếu.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã yêu cầu thay đổi từ ngữ trong lời tuyên thệ của dân biểu Quốc hội, cụ thể là thay vì “bảo vệ “, họ chỉ cam kết “ tôn trọng “ Hiến pháp. Nhưng yêu cầu của họ không được chấp nhận. Phe đối lập hôm nay cho biết sẽ đệ trình lại yêu cầu lên Phủ Tổng thống, nhưng ít có khả năng họ sẽ được đáp ứng từ đây đến ngày 23/04, nhất là vì Tổng thống Thein Sein hiện đang công du Nhật Bản.

Theo nhận định của hãng tin Reuters, việc các dân biểu đối lập vắng mặt tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới sẽ làm suy yếu chính phủ mới, vốn đã khởi động một tiến trình dân chủ hóa được quốc tế hoan nghênh, mà biểu tượng cao nhất là chiếc ghế nghị sĩ của bà Aung San Suu Kyi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.