Vào nội dung chính
CHÂU Á

Asean + 3 cam kết tăng gấp đôi Quỹ hoán đổi ngoại tệ

Hôm nay 03/05/2012, bộ trưởng tài chính các nước Asean và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc họp tại Manilla đã thỏa thuận về việc tăng tổng số tiền của quỹ hoán đổi ngoại tệ lên 240 tỷ đô la. Thỏa thuận đạt được hôm nay là nhằm thực hiện hiệp ước tài chính giữa các nước Asean + 3, mang tên Sáng kiến Chiang Mai.

Các bộ trưởng Tài chính Asean+3 hợp tại Manila ngày 3/05/2012.
Các bộ trưởng Tài chính Asean+3 hợp tại Manila ngày 3/05/2012. REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Đại diện mười quốc gia Đông Nam Á cùng ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, nhóm họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á, đã nhất trí nâng lượng tiền quỹ dự trữ của nhóm này từ 120 tỷ đô la lên thành 240 tỷ. Như vậy, các quốc gia tham gia vào thỏa thuận này có thể vay tiền từ quỹ khi cần, mà không phải chấp nhận các điều kiện của Quỹ tiền tệ Quốc tế.

Theo AFP, trong bản dự thảo của tuyên bố chung có ghi, các nước tham gia vào thỏa thuận tin tưởng vững chắc vào việc nâng số tiền dự trữ của quỹ là một bước tiến quan trọng hướng đến mục tiêu củng cố an ninh tài chính trong khu vực.

Dự thảo tuyên bố chung nhận định, lãnh đạo các nước Asean + 3 ý thức được rõ về các nguy cơ suy thoái đối với nền kinh tế khu vực trong năm nay 2012. Việc khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro kéo dài tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế các nước Asean + 3 trên phương diện thương mại và tài chính.

Sáng kiến Chiang Mai, một hệ thống trao đổi ngoại tệ giữa các nước Asean + 3, được so sánh như là một Quỹ tiền tệ Châu Á. Sáng kiến này được ký kết tại thành phố Chiang Mai nằm ở miền bắc Thái Lan, sau khi Asean lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính 1997 - 1998, thoạt tiên dự kiến cho phép các quốc gia trong khu vực chuyển đổi đồng tiền nội tệ sang đô la Mỹ trong các thời kỳ khủng hoảng.

Trong khoản tiền 120 tỷ đô la ban đầu, Nhật Bản và Trung Quốc dự kiến sẽ đóng góp 1/3. Hàn Quốc muốn góp 16 tỷ, các nước Asean sẽ đóng góp tổng cộng 20 tỷ đô la.Theo quy định mới vào năm 2014, số tiền mỗi nước có thể vay gấp đôi số tiền được phép hiện nay.

Khối Asean, mà thị trường thống nhất gồm 600 triệu dân sẽ được thiết lập vào năm 2015, còn phải thiếp lập một quỹ đa phương để đầu tư cho các cơ sở hạ tầng. Như vậy, chỉ còn ba năm nữa là các nước này phải hoàn tất các đàm phán phức tạp xung quanh dự án hội nhập kinh tế đầy tham vọng này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.