Vào nội dung chính
MÔNG CỔ

Cựu tổng thống Mông Cổ bị kêu án tù

Tại Mông Cổ, cựu tổng thống Nambaryn Enkhbayar đã bị kêu án 4 năm tù giam về tội tham nhũng. Tuy nhiên đương sự cho rằng bản án có động cơ chính trị.

Cựu lãnh đạo Mông Cổ Nambaryn Enkhbaya
Cựu lãnh đạo Mông Cổ Nambaryn Enkhbaya REUTERS/Rentsendorj/Files
Quảng cáo

Ngày02/08/2012, tòa án tối cao Mông Cổ đã tuyên án 4 năm tù giam dành cho ông Nambaryn Enkhbayar trong một phiên tòa được được truyền hình trực tiếp. Ông Enkhbayar, 54 tuổi, là Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) đối lập. Ông từng giữ chức thủ tướng rồi tổng thống Mông Cổ đến tận năm 2009. Ông bị cáo đã tư nhân hóa trái phép một khách sạn và một tờ báo, thâm lạm tiền quyên góp cho một tổ chức Phật giáo Mông Cổ để thành lập đài truyền hình tư nhân.

Ngay lập tức, ông Enkhbayar tuyên bố sẽ kháng án vì cho rằng những cáo buộc trên « không có cơ sở ». Ông cho rằng vụ án là một âm mưu nhằm loại ông ra khỏi vũ đài chính trị. Theo luật Mông Cổ, luật sư của ông Enkhbayar có hai tuần để nộp đơn kháng án.

Bản án trên có nguy cơ làm đẩy đất nước rơi vào bất ổn chính trị. Cuộc bầu cử quốc hội hồi cuối tháng Sáu đã dẫn đến việc phải thành lập chính phủ liên minh giữa đảng Dân chủ Mông Cổ cầm quyền, và đảng Liên minh Công Lý do MPRP lãnh đạo. Trước khi phiên tòa này bắt đầu, đại diện MPRP tuyên bố có thể sẽ xem xét lại quyết định tham gia chính phủ liên minh nếu ông Enkhbayar bị kết án. Trong khi đó, những người ủng hộ cựu Tổng thống Enkhbayar do MPRP dẫn đầu đã đổ ra đường để phản đối.

Mông Cổ hiện là nước kém phát triển. Về mức độ tham nhũng, hiện nước này được xếp thứ 120 trong bảng xếp hạng 182 nước của Tổ chức Minh Bạch quốc tế (Transparency International), tức ngang bằng với Bangladesh, Iran và Kazakhstan.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.