Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Philippines thông qua dự luật sức khỏe sinh sản

Hôm nay, ngày 5/8/2012, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng, nếu bộ luật về kiểm soát sinh sản không được Thượng viện nước này thông qua thì các mục tiêu phát triển của Philippines sẽ bị đe dọa. Trong khi đó, Giáo hội Công giáo Philippines cố gắng huy động phản đối bộ luật này. 

Người dân Philippines biểu tình phản đối dự luật  về sức khỏe sinh sản tại Manla ngày 4/8/2012.
Người dân Philippines biểu tình phản đối dự luật về sức khỏe sinh sản tại Manla ngày 4/8/2012. REUTERS/Erik De Castro
Quảng cáo

Theo Liên Hiệp Quốc, nếu bộ luật không được thông qua, thì Philipines khó lòng đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về việc giảm tỉ lệ thai phụ tử vong và mục tiêu làm cho tất cả người dân được tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe sinh sản từ đây đến năm 2015.

Tổ chức này cũng cho rằng, một khi được thông qua, luật "sức khỏe sinh sản" sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe và chất lượng sống của người dân, bởi hiện tại nước này có đến 1/3 dân số sống dưới mức 1 đô la/ngày. Bên cạnh đó, số lượng phụ nữ mang thai ngoài dự kiến ngày càng tăng, có nguy cơ đẩy thêm nhiều người xuống dưới ngưỡng nghèo và sẽ làm gia tăng áp lực dân số nhất là ở các thành phố.

Liên Hiệp Quốc nhận định, việc thiếu giáo dục giới tính và thiếu phương tiện tiếp cận bao cao su đã làm bùng nổ lượng người bị nhiễm HIV ở Philippines. Hiện nước này đã lọt vào danh sách 07 quốc gia có tỷ lệ dương tính HIV tăng từ 25% trở lên.

Liên Hiệp Quốc còn cảnh báo, Philippines vốn có mức tăng trưởng hơn 5% trong mấy năm qua, nếu luật không được thông qua, mọi thứ sẽ đảo lộn, và «Mọi hy vọng cho một tương lai thịnh vượng sẽ tan thành mây khói ».
Đại diện quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Philippines Ugochi Daniels chỉ rõ, tỷ lệ thai phụ tử vong ở nước này ngày càng tăng, trong khi đó ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai ở tuổi dưới 20 mà không hề được chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách đầy đủ và cũng không có điều kiện trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Lời cảnh báo của Liệp Hiệp Quốc được đưa ra trong bối cảnh Giáo hội Công giáo Phillipines phản ứng gay gắt bộ luật, nhất là điều khoản cho phép phá thai. Giáo hội cũng đã kêu gọi tín hữu xuống đường phản đối. Dự luật đang gây tranh cãi này cũng là điểm bất hòa giữa chính phủ và Giáo hội Công giáo Phillipines suốt mấy năm qua. Căng thẳng lên cao trào khi vào năm 2010, Giáo hội đã doạ rút phép thông công tổng thống.

Dự luật về sức khỏe sinh sản do chính phủ Philippines đệ trình đã được Hạ viện nước này thông qua hồi tháng Tư rồi. Thứ ba tới đây, sẽ đến lượt Thượng viện xem xét. Nếu được thông qua, tổng thống sẽ ký sắc lệnh ban hành và chính thứccó hiệu lực tại Phillipines.

Theo dự luật, nhà nước sẽ cung cấp bao cao su miễn phí cho người dân, giáo dục giới tính sẽ được đưa vào trường học và việc cho phép phụ nữ phá thai. Philippines hiện đứng trong top đầu những nước có tỷ lệ thai phụ tử vong cao nhất thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.