Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Hai bộ trưởng Nhật Bản tuyên bố sẽ tới ngôi đền Yasukuni tai tiếng

Hôm nay, 10/08/2012, theo AFP, hai bộ trưởng Nhật Bản công khai tuyên bố sẽ đến thăm ngôi đền thờ gây tranh cãi Yasukuni, trong khi thủ tướng Nhật Bản đã có lệnh cấm các thành viên chính phủ thăm viếng ngôi đền này, vào dịp kỷ niệm ngày nước Nhật phát xít đầu hàng Đồng minh, 15/08/1945.

Cảnh lễ tưởng niệm hàng năm ở đền Yasukuni, Tokyo, ngày 13/07/2012.
Cảnh lễ tưởng niệm hàng năm ở đền Yasukuni, Tokyo, ngày 13/07/2012. REUTERS/Issei Kato
Quảng cáo

Hai thành viên chính phủ Nhật, ông Yuichiro Hata, bộ trưởng Giao thông và ông Jin Matsubara, phụ trách vụ những người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, bày tỏ ý định sẽ tới thăm ngôi đền Thần đạo. Đền Yasukuni được giới cực hữu Nhật Bản sùng bái, nhưng bị nhiều nước Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ Nhật Bản của thủ tướng Yoshihiko Noda lên năm quyền vào năm 2009, có thành viên của chính phủ viếng thăm ngôi đền.

Giải thích với báo giới, bộ trưởng Giao thông Nhật cho rằng chuyến viếng thăm này chỉ mang tính chất riêng tư, bởi vì ông đã thường đến đây khi còn nhỏ, cùng với cha và vẫn tiếp tục tới, khi đã là thành viên chính phủ. Viên bộ trưởng thứ hai cũng đưa ra cùng lập luận, và cho biết thêm, suốt hai thập niên nay, tháng tám nào ông cũng tới đây.

Giống như hai thủ tướng tiền nhiệm, ông Yoshihiko Noda đã yêu cầu các bộ trưởng không tới thăm đền Yasukuni vào dịp kỷ niệm Nhật đầu hàng năm 1945. Việc hai bộ trưởng tới thăm ngôi đền thờ, có khả năng gây căng thẳng ngoại giao giữa Nhật với các nước láng giềng Châu Á.

Xin nhắc lại là, ngôi đền gây tai tiếng có thờ 14 tội phạm chiến tranh người Nhật, bị Đồng minh kết án khi Thế chiến Hai kết thúc. Tên của 14 người này được bí mật đưa vào đây vào năm 1978. Trong số 14 nhân vật này, đặc biệt có tướng Hideki Tojo, thủ tướng Nhật, người đã ra lệnh tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Trân Châu Cảng, ngày 07/12/1941. Tướng Hideki Tojo đã bị xử treo cổ.

Ông Osamu Fujimura, người phát ngôn của chính phủ Nhật, kêu gọi kiềm chế, và nhắc lại là, cho đến nay các thành viên của chính phủ Noda không hành hương tới đền Yasukuni, vì hành động này ảnh hưởng đến hình ảnh nước Nhật.

Thủ tướng Nhật Bản cuối cùng thăm viếng thường xuyên đền Yasukuni là ông Junichiro Koizumi, trong nhiệm kỳ 2001-2006. Để trả đũa, Bắc Kinh đã đình chỉ mọi tiếp xúc cấp cao với Tokyo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.