Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Tổng thống Philippines hứa có biện pháp hạn chế thiệt hại do mưa lũ

Theo AFP, hôm nay 10/08/2012, Hội đồng Nhà nước về quản lý và phòng ngừa thiên tai Philippines thông báo đã có ít nhất 60 người thiệt mạng, do các trận mưa lớn gây lụt kinh hoàng tại Manila tuần này, và 2,44 triệu người bị ảnh hưởng. Hôm qua, tổng thống Aquino cam kết sẽ có biện pháp thích đáng để hạn chế các thiệt hại do mưa lũ.

Lực lượng cứu hộ cố giúp cư dân bị lụt, nhưng nhiều người vẫn không chịu sơ tán. Ảnh chụp ngày 09/08/2012 tại một ngôi làng ở Marikina City, vùng Manila.
Lực lượng cứu hộ cố giúp cư dân bị lụt, nhưng nhiều người vẫn không chịu sơ tán. Ảnh chụp ngày 09/08/2012 tại một ngôi làng ở Marikina City, vùng Manila. REUTERS/Cheryl Ravelo
Quảng cáo

Tại Manila, nước bắt đầu xuống, các đồ cứu trợ về thực phẩm và y tế được chuyển đến các cư dân bị nước lớn làm cô lập trong nhiều ngày nay. Cho đến hôm nay, vẫn còn khoảng 362.000 người phải lánh nạn trong các trường học và các trung tâm thể dục thể thao của thành phố. Lũ lụt tác động nặng nề đến dân cư tại các khu ổ chuột ngoại ô Manila, với những nơi ở tồi tàn không chống lại được nước lớn.

Các tổ chức phi chính phủ lên tiếng chỉ trích quá trình đô thị hóa mù quáng tại thủ đô Philippines. Hôm qua 09/08, tổng thống Aquino cam kết sẽ có các biện pháp thích đáng để hạn chế các thiệt hại cho thiên tai gây ra, tại một đất nước phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão hàng năm vào hai mùa hè thu.

Thông tín viên của RFI Gabriel Kahn tường trình từ Manila,

" Để đối phó với các trận mưa lớn, mà cụ thể là những trận mưa đầu tuần này khiến một phần lớn thủ đô Manila chìm trong nước, ngày hôm qua, tổng thống Aquino đã cam kết, sẽ tìm ra các biện pháp « lâu dài », để tránh tái diễn một thảm họa như vậy.

Trong bốn năm tới, Philippines sẽ phải xây dựng nhiều đê điều, trạm hút nước, cũng như nhiều điểm chứa nước trên thượng nguồn của một số con sông. Các biện pháp phòng lũ lụt kể trên đã được mong đợi từ lâu tại một siêu đô thị, với khoảng 20 triệu cư dân, được phát triển hoàn toàn không có kế hoạch.

Nhiều khu phố mới tại Manila được xây trên vùng đầm lầy. Một số khu đất mà chính quyền thành phố cấp cho các cư dân nghèo khó nhất, nằm ở trên bờ vịnh và thường xuyên bị ngập, không chỉ lúc mưa, mà mỗi khi có các đợt triều cường."

Bình thường dân cư Manila đã quen đối phó với nước lụt, tuy nhiên đợt lụt này quá lớn : chỉ trong 48 giờ lượng nước đổ xuống tương đương với một tháng mưa, với hơn 80% diện tích Manila bị ngập. Quá trình đô thị hóa bừa bãi bị coi là thủ phạm. Theo các chuyên gia, hiện trạng còn trầm trọng hơn với việc thành phố được mở rộng, rừng bị tàn phá, khiến nước không còn được giữ lại trên thượng nguồn.

Một báo cáo của chính phủ Philippines vào năm 2009 khuyến cáo việc di chuyển khoảng 1/3 dân cư Manila đến các vùng không bị ngập nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.