Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Con cựu độc tài Park Chung Hee là ứng viên tổng thống Hàn Quốc

Cũng liên quan đến Hàn Quốc, con gái cố tổng thống Park Chung Hee, bà Park Geun Hye, được đảng cầm quyền, Đảng Tân Biên, hôm nay chính thức đề cử tranh chiếc ghế tổng thống vào tháng 12 tới đây. Trong trường thắng cử trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/12/2012 tới đây, bà sẽ là nữ tổng thống đầu tiên tại quốc gia rất trọng nam này.

Bà Park Geun Hye
Bà Park Geun Hye REUTERS/Lee Jae-Won
Quảng cáo

Bà Park Geun Hye cam kết sẽ « dân chủ hóa nền kinh tế » trên một đất nước mà tỷ lệ thất nghiệp trong giới thanh niên lên rất cao và chênh lệch giàu nghèo ngày sâu rộng hơn. Bà cũng hứa diệt trừ nạn tham nhũng, bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa của ngoại bang, như « hành động khiêu khích và đe doạ hạt nhân » từ Bắc Triều Tiên, cũng như tranh chấp lãnh thổ với những quốc gia khác, tức tranh chấp trên các đảo Dokdo/Takeshima với Nhật Bản.

Chiếu theo Hiến pháp Hàn Quốc năm 1987, tổng thống chỉ được giữ một nhiệm kỳ duy nhất 5 năm, cho nên đương kim tổng thống Lee Myung Bak không thể tái tranh cử, vả lại, ông cũng đang mất uy tín nghiêm trọng.

Theo giới quan sát hiện nay thì bà Park Geun Hye, hiện được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trong cánh bảo thủ và những người luyến tiếc thời kinh tế phát triển khi cha của bà cầm cương đất nước.

Ông Park Chung Hee nổi tiếng là một lãnh đạo độc tài, nắm quyền từ sau một cuộc đảo chính năm 1961 và nắm cương vị này cho đến năm 1979, khi ông bị ám sát. Trong suốt hai thập niên cầm quyền, quyền tự do báo chí, ngôn luận kể như bị dẹp bỏ, đối lập bị bỏ tù, nhưng kinh tế, công nghiệp hoá thì phát triển mạnh.

Theo AFP, bà Park Geun Hye, sinh ngày 02/02/1952, luôn xuất hiện bên cạnh cha từ sau khi mẹ bà bị một người Bắc Triều Tiên ám sát năm 1974. Bà vẫn độc thân cho đến giờ, dồn sức vào đời sống chính trị, ít ai biết về đời sống riêng tư của bà.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.