Vào nội dung chính
SENKAKU/ĐIẾU NGƯ

Các tập đoàn xe hơi Nhật tại Trung Quốc giảm một nửa sản lượng

Báo kinh tế Nhật Bản Nikkei, số ra ngày hôm nay 08/10/2012, cho biết là ba tập đoàn sản xuất xe hơi, Toyota, Nissan và Honda, sẽ giảm 50% sản lượng tại Trung Quốc, do tranh chấp chủ quyền giữa hai nước đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã làm giảm mạnh số lượng xe hơi bán ra trên thị trường Trung Quốc.

Các xe hơi Mazda sản xuất tại Trùng Khánh.
Các xe hơi Mazda sản xuất tại Trùng Khánh. REUTERS/Stringer/Files
Quảng cáo

Ngày hôm nay, các cơ sở sản xuất của ba tập đoàn Nhật tại Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại, sau một tuần nhân viên Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh (01/10). Tuy nhiên, Nissan dự tính tạm ngừng ca làm việc đêm, còn Toyota và Honda có ý định giảm số giờ làm việc và nhịp độ sản xuất, lắp ráp.

Theo báo Nikkei, với nhịp độ sản xuất và lắp ráp chậm lại, giờ làm việc ít đi như vậy, số lượng xe hơi được sản xuất ra của mỗi tập đoàn sẽ giảm từ 30.000 đến 40.000 chiếc trong mỗi tháng.

Các căng thẳng trong quan hệ Tokyo-Bắc Kinh do tranh chấp chủ quyền biển đảo đã tác động mạnh đến hoạt động của các tập đoàn sản xuất xe hơi Nhật Bản.

Cách nay vài ngày, báo Nikkei đã đưa tin, số lượng xe hơi Toyota bán ra trên thị trường Trung Quốc trong tháng Chín đã bị giảm một nửa so với tháng Tám.Cũng giống như Honda và Nissan, tập đoàn Toyota đã phải tạm đóng cửa một số cơ sở sản xuất tại Trung Quốc vào giữa tháng Chín, do các cuộc biểu tình bài Nhật ở nước này. Nhiều cuộc biểu tình đã dẫn đến những hành động bạo lực, như đập phá, đốt cháy các cửa hàng, xe hơi Nhật Bản.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.