Miến Điện không cho Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI mở văn phòng đại diện
Trước áp lực của hàng ngàn tu sĩ Phật giáo đã liên tục biểu tình trong nhiều ngày qua, hôm nay, 15/10/2012 một nguồn tin từ phủ tổng thống Miến Điện giải thích việc để tổ chức OCI mở văn phòng đại diện tại Naypyidaw không phù hợp với nguyện vọng của người dân xứ này.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Trước mắt OCI có trụ sở tại Jeddah - Ả Rập Xê Út, chưa phản ứng chính thức về quyết định của chính quyền Naypyidaw.
Vào hôm nay hàng ngàn tu sĩ phật giáo tiếp tục biểu tình tại nhiều thành phố. Theo lời một phóng viên của AFP, khoảng ba ngàn người tập họp tại Rangoon, lá phổi kinh tế của Miến Điện. Đoàn người biểu tình dương cao biểu ngữ « Không chấp nhận OCI ». Nhiều cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại thủ đô Naypyidaw, và các thành phố lớn như Mandalay hay Pakkoku.
Các tu sĩ Phật giáo Miến Điện từng bị chính quyền quân sự đàn áp thẳng tay trong đợt nổi dậy vào mùa xuân năm 2007. Từ nhiều tuần qua thành phần này đã liên tục xuống đường đòi chính quyền bảo vệ người theo đạo Phật và quyền lợi của cộng đồng Phật giáo tại bang Rakhine, nơi đa số dân cư theo đạo Hồi.
Tháng trước, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI đã điều một phái đoàn đến khu vực miền tây bắc Miến Điện nơi có tranh chấp tôn giáo giữa cộng đồng người Hồi giáo thuộc sắc tộc thiểu số Rohyngya và người theo đạo Phật. Xung đột tôn giáo tại đây đã bùng lên từ tháng 6/2012 làm ít nhất 90 người thiệt mạng.
OCI cũng đã quyết định trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồ sơ về tình trạng của người Rohyngya bị đàn áp tại Miến Điện. Người Rohyngya là sắc tộc thiểu số bị đàn áp thô bạo nhất trên thế giới.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký