Vào nội dung chính
SYIRA - TRUNG QUỐC

Bắc Kinh đưa ra giải pháp mới về Syria

Hôm qua 01/11/2012, Trung Quốc cho biết là đã đưa ra ‘‘đề nghị mới mang tính xây dựng” để chấm dứt chiến tranh ở Syria. Trong đề nghị này, có việc thực hiện ngưng bắn theo từng vùng một, và theo từng giai đoạn, cũng như việc thành lập một chinh phủ chuyển tiếp.

Đặc sứ Lakhdar Brahimi và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Bắc Kinh ngày 31/10/2012.
Đặc sứ Lakhdar Brahimi và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Bắc Kinh ngày 31/10/2012. Reuters
Quảng cáo

 Nhân cuộc tiếp xúc với đặc sứ Liên Hiệp Quốc, Lakhdar Brahimi đến Bắc Kinh, hầu thúc đẩy Trung Quốc đóng một vai trò tích cực hơn trong hồ sơ Syria, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì một lần nữa đã lên tiếng kêu gọi phải có một “giải pháp chính trị” cho cuộc chiến Syria.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh phân tích đề nghị của Trung Quốc :

“Về mặt chính thức, đây là đề nghị nhằm chi tiết hóa “giải pháp chính trị” mà Bắc Kinh từng chủ trương, nhưng thật ra những đề xuất mới của ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã đi xa hơn, vì người ta thấy có đề xuất ngưng bắn theo từng vùng và từng giai đoạn.

Cũng như Nga, Trung Quốc luôn chống các nghị quyết Hội đồng Bảo an gây sức ép lên chính quyền Damas. Tuy nhiên ngược lại với Mátxcơva, Bắc Kinh luôn cố tránh cho thấy là họ có liên hệ quá mật thiết với chế độ Damas. Cho nên, những đề xuất trên củng cố vai trò trung gian hòa giải “giữa các bên liên quan” mà ngành ngoại giao Trung Quốc từng khẳng định.

Quan điểm trên đã được giới chuyên gia Trung Quốc nêu bật trên báo chí chính thức Trung Quốc ra ngày hôm nay. Và lẽ dĩ nhiên là họ vẫn khẳng định một cách mạnh mẽ là : “những đề nghị đó không có nghĩa là Trung Quốc đã bỏ rơi chính quyền Bachar al-Assad”, như lời một giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Thượng Hải đã nhấn mạnh trên tờ Hoàn cầu Thời báo.

Mọi người như vậy đều đã hiểu : Trung Quốc không hề đổi hướng đi, cho dù vẫn chấp nhận một bước nhỏ để đóng “vai trò tích cực hơn” trên hồ sơ Syria, như yêu cầu của nhà trung gian hòa giải Liên Hiệp Quốc.

Và điều này diễn ra trong lúc phe nổi dậy gia tăng các chiến dịch “đột kích” nhắm vào lính Syria trung thành với chế độ Damas.”

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.