Vào nội dung chính
NHẬT - HẠT NHÂN

Tân chính phủ Nhật sẵn sàng khởi động các lò hạt nhân được đánh giá an toàn

Ngày hôm nay, 27/12/2012, tân bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản, Toshimitsu Motegi, tuyên bố là chính phủ sẽ cho khởi động lại các lò điện nguyên tử được cơ quan an toàn hạt nhân thẩm định là chắc chắn bảo đảm an toàn, theo đúng lập trường của chính phủ Shinzo Abe trong lĩnh vực này. Đồng thời, bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản cũng hứa tiếp tục sử dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo, thực hiện chính sách tiết kiệm các nguồn nhiên liệu tự nhiên. 

Người dân Nhật cương quyết chống đối hạt nhân. Biểu tình ngày 15/12/2012 tại Tokyo, một ngày trước cuộc bầu cử quốc hội.
Người dân Nhật cương quyết chống đối hạt nhân. Biểu tình ngày 15/12/2012 tại Tokyo, một ngày trước cuộc bầu cử quốc hội. Reuters
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo tại Tokyo, ông Motegi giải thích : « Các lò hạt nhân sẽ không được tái khởi động chừng nào cơ quan độc lập quản lý hạt nhân đánh giá là không bảo đảm an toàn, dựa trên những hiểu biết khoa học ». Ngược lại, nếu cơ quan quản lý đánh giá một lò hạt nhân là an toàn thì chính phủ sẽ chịu trách nhiệm trong việc quyết định khởi động lò này.

Kế hoạch xây thêm các lò hạt nhân mới cũng theo quy trình tương tự. Quyết định của chính phủ sẽ dựa theo những nghiên cứu về an toàn do các chuyên gia thực hiện.

Như vậy, chính sách hạt nhân của tân chính phủ cánh hữu Shinzo Abe trái ngược hẳn với chủ trương của chính phủ trung tả trước đây.

Dưới thời thủ tướng Yoshihiko Noda, chính phủ Nhật Bản đã tỏ quyết tâm giảm và hướng tới việc từ bỏ điện hạt nhân vào những năm 2030. Cũng trong thời gian này, chính phủ của thủ tướng Noda chỉ cho tái khỏi động hai lò hạt nhân ở vùng Oi, miền tây Nhật Bản. Đây là hai trong số năm chục lò hạt nhân của nước này được phép hoạt động, các lò khác vẫn trong quá trình tu sửa, bảo dưỡng.

Tuy nhiên, Đảng Tự do-Dân chủ (PLD) của thủ tướng Shinzo Abe cho rằng, Nhật Bản khó có thể từ bỏ điện hạt nhân vì lý do kinh tế.

Đảng này đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 16/12 vừa qua, mặc dù phong trào chống điện hạt nhân ngày càng gia tăng ở xứ hoa anh đào, đặc biệt là sau thảm họa Fukushima, ngày 11/03/2011.

Cũng liên quan đến thảm họa Fukushima, hôm nay, công ty điện Tokyo Electric Power – TEPCO, thông báo là đã đề nghị Nhà nước hỗ trợ thêm 698,6 tỷ yên, (tương đương hơn 6 tỷ €) để đền bù cho các nạn nhân.

TEPCO giải thích việc xin thêm tài trợ là vì cần phải đền bù ở mức cao hơn dự kiến cho những gia đình tự nguyện rời khỏi khu vực bị ô nhiễm phóng xạ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.