Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - MIẾN ĐIỆN

Nhật Bản xác nhận ý định xóa nợ cho Miến Điện để thưởng công cải tổ

Nhân chuyến ghé thăm Miến Điện vào hôm nay, 03/01/2013, tân bộ trưởng Tài chánh Nhật Bản Taro Aso xác nhận là chính phủ mới của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tôn trọng cam kết xóa nợ cho Miến Điện và tháo khoán thêm các khoản tín dụng mới cho nước này.

Tân bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso (Reuters)
Tân bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso (Reuters)
Quảng cáo

Một quan chức Nhật Bản đã tiết lộ với hãng tin Pháp AFP rằng cam kết trên đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Aso khẳng định trở lại trong một cuộc họp với chính Tổng thống Miến Điện Thein Sein. 

Vào cuối tháng Tư năm ngoái, Chính phủ của cựu Thủ tướng Noda đã loan báo việc Nhật Bản sẵn sàng xóa bỏ món nợ 300 tỷ yên (tương đương với 3,4 tỷ đô la) trên tổng số nợ 500 tỷ yên của Miến Điện, sau khi công nhận một loạt các cải cách chính trị mạnh mẽ tại đất nước từng bị cô lập này. 

Như vậy, ý định trên đây đã được tân chính quyền Nhật Bản xác nhận, cho thấy tầm quan trọng mà Tokyo dành cho Miến Điện trong chiến lược của mình. Tầm quan trọng này càng lộ rõ với quyết định mới được ông Taro Aso loan báo hôm nay : Tháo khoán thêm 50 tỷ yên tín dụng cho Miến Điện để nâng cấp hệ thống năng lượng, thúc đẩy công cuộc phát triển nông thôn và tài trợ cho một khu công nghiệp đã được lên kế hoạch thành lập. 

Giới quan sát ghi nhận đây là các khoản tín dụng bằng đồng yên mới đầu tiên mà Nhật Bản đồng ý cấp cho Miến Điện trong gần ba thập kỷ nay.

Đối với giới phân tích, quyết định dấn thân sâu hơn của Nhật Bản vào Miến Điện thể hiện một chiến lược xuyên suốt từ trước đến nay. Khác với các đồng minh phương Tây, suốt trong thời kỳ chế độ quân phiệt tại Miến Điện, Tokyo luôn luôn duy trì quan hệ thương mại và đối thoại với tập đoàn quân sự. 

Theo Nhật Bản, một đường lối quá cứng rắn đối với Miến Điện chỉ có tác dụng thúc đẩy nước này đi theo đồng minh Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.