Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - XUNG ĐỘT SẮC TỘC

Hồ sơ Kachin: Aung San Suu Kyi chỉ can thiệp nếu chính quyền yêu cầu

Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi không muốn can thiệp vào các cuộc thương lượng giữa chính quyền và lực lượng nổi dậy Kachin nếu không có sự ủy nhiệm rõ ràng của chính phủ. Bà Aung San Su Kyi đã cho biết lập trường như trên vào hôm nay 06/01/2013.

Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu nhân Ngày Nhân quyền, tại một khách sạn ở Rangoon, 10/12/2012
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu nhân Ngày Nhân quyền, tại một khách sạn ở Rangoon, 10/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Một nhóm trung gian hòa giải, hôm qua, đã kêu gọi lãnh tụ đối lập gánh vác « trách nhiệm » của bà trong lúc tình hình chiến sự leo thang từ tháng 12 vừa qua ở bang phía bắc Miến Điện.

Tuy nhiên, trả lời hãng tin Pháp AFP, bà Aung San Suu Kyi đã từ chối không can thiệp, với lý do là bà không được yêu cầu « chính thức » nào của chính phủ, của lực lượng Kachin hay của các nhà trung gian hoà giải.

Giải Nobel Hoà bình cho là hồ sơ kachin đang ở trong tay chính phủ, và bà cũng không có ý định tiếp xúc với lực lượng nổi dậy Kachin vì họ không mời bà : « Tôi không thể nào đến gặp họ nếu không có lời mời ».

Hôm qua, doanh nhân người Kachin làm trung gian hoà giải giữa chính quyền và lực lượng Kachin đánh giá là bà Aung San Suu Kyi « có trách nhiệm » thúc đẩy hoà bình, và nhắc lại đó là chủ đề vận động tranh cử dân biểu của bà trước đây.

Thái độ thận trọng của bà Aung San Suu Kyi đã làm cho một số người thất vọng.

Từ hơn một năm qua, chính quyền của tổng thống Thein Sein đã đàm phán hoa binh với những lực lượng nổi dậy thuộc các cộng đồng thiểu số ở Miến Điện, nổi lên chống chính quyền trung ương từ khi đất nước này giành độc lập năm 1948.

Riêng đối với lực lượng Kachin thì không có kết quả. Ngược lại, tình hình thêm nghiêm trọng vì xung đột với quân đội Miến Điện đã bùng lên trở lại vào tháng Sáu năm 2011, sau 17 năm hưu chiến.

Những cuộc tấn công đã dữ dội hơn từ một tuần nay chung quanh Laiza, tổng hành dinh lực lượng nổi dây Kachin KIO. Hàng chục ngàn dân trong vùng đã bị di dời do chiến cuộc.

AFP trích dẫn báo chính thức New Light of Myanmar, cho biết, tổng thống Thein Sein đã ra lệnh cho quân đội chỉ phản công tự vệ. Theo tờ báo, ông Thein Sein cũng kêu gọi « duy trì đối thoại ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.