Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện chấp dứt xung đột với sắc tộc Kachin
Ngày hôm qua, 20/01/2013, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi chính quyền Miến Điện cần « nỗ lực » chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở phía đông bắc nước này, nơi mà lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc Kachin tố cáo quân đội không tôn trọng thông báo ngừng bắn của chính phủ.
Đăng ngày:
Hôm thứ Sáu, 18/01, tổng thống Thein Sein đã ra lệnh cho quân đội chấm dứt cuộc tấn công nhắm vào lực lượng nổi dậy Kachin. Thế nhưng, chiến sự vẫn tiếp diễn trong những ngày cuối tuần qua.
Trong thông cáo, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi « cả hai bên hãy có những nỗ lực nghiêm túc », tạo điều kiện tái lập hòa bình bền vững ở khu vực Kachin, thông qua việc tăng cường các biện pháp tạo lòng tin và tiến hành đối thoại chính trị.
Trong khi đó, hàng chục nhà tranh đấu Miến Điện, ngày hôm nay, tiến hành một cuộc đi bộ vì hòa bình 1300 km, từ Rangoon tới Laiza, tổng hành dinh của lực lượng nổi dậy Kachin, để kêu gọi chấm dứt xung đột.
Phe nổi dậy Kachin cho biết là ngày hôm qua, quân đội Miến Điện đã tấn công, nã pháo, nhằm chiếm lại một vị trí chiến lược, cách Laiza vài km.
Trong thời gian qua, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại trước việc quân đội Miến Điện dùng máy bay, trực thăng, oanh kích vào các mục tiêu của lực lượng vũ trang Kachin.
Kể từ tháng Sáu năm 2011, khi xung đột tái diễn, hàng chục ngàn người đã chạy khỏi Kachin để tránh chiến sự.
Từ đầu năm 2011, chính phủ dân sự Miến Điện đã có các cuộc đàm phán với lực lượng nổi dậy thuộc nhiều sắc tộc, đạt được thỏa thuận ngừng bằng. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng với lực lượng nổi dậy Kachin đều bị thất bại.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký