Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Tòa án New Delhi bắt đầu xử vụ án cưỡng hiếp tập thể

Năm can phạm mang tội cưỡng hiếp và sát nhân ra tòa án đặc biệt tại New Delhi vào sáng nay 21/01/2013. Thân phụ của nạn nhân, yêu cầu tòa xử khẩn cấp với bản án tử hình với những kẻ bạo hành trong đêm 16/12/2012 đưa đến cái chết thẩm của môt nữ sinh viên 23 tuổi.

Biểu tình trước toà án xử 5 can phạm vụ hãm hiếp tập thể cô nữ sinh viên ở New Delhi. Ảnh ngày 21/01/2013
Biểu tình trước toà án xử 5 can phạm vụ hãm hiếp tập thể cô nữ sinh viên ở New Delhi. Ảnh ngày 21/01/2013 REUTERS/Adnan Abidi
Quảng cáo

Ngay vào buổi sáng, chưởng lý tòa án New Delhi, Dayan Krishnan thông báo với phóng viên trong và ngoài nước là vụ án sẽ được “xử kín” . Bản cáo trạng đã được công tố trao cho thẩm phán. Năm nghi can tuổi từ 19 đến 35 phải trả lời về các tội danh : cưỡng hiếp, bắc cóc, sát nhân có thể lãnh án tử hình.

Phiên tòa diễn ra theo thủ tục khẩn cấp theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân và áp lực của công luận để tránh hệ thống tư pháp Ấn Độ có truyền thống chậm chạp.

Trước khi phiên xử khai mạc, người cha của nạn nhân kêu gọi tòa xử nhanh và treo cổ các thủ phạm để linh hồn con gái của ông được siêu thoát.

Vào chiều 16/12/2012, một nhóm thanh niên Ấn Độ trong đó có cả tài xế xe bus đã uy hiếp một đôi thanh niên nam nữ hành khách, dùng gậy sắt đánh đập và cưỡng hiếp tập thể người phụ nữ 23 tuổi, sinh viên y khoa, trước khi ném nạn nhân xuống đường với ý định quay đầu xe cán cho chết.

Nạn nhân từ trần 12 ngày sau đó tại một bệnh viện ở Singapore. Vụ án này đã làm dấy lên một phong trào công dân chống nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ nhất là tại New Delhi được xem là thủ đô “nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ”.

Chính phủ Ấn Độ bắt buộc phải có thái độ và kết quả là lần đầu tiên cảnh sát Ấn đã nhanh chóng điều tra và bắt được các nghi can.

Hôm qua, môt ngày trước khi tòa án khai mạc phiên xử, bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng Quốc Đại, tổ chức chính trị quan trọng nhất tại Ấn lên án “ phong tục xã hội xấu xa gây ra những tội ác không thể tả được mà nạn nhân là trẻ em và phụ nữ”. Phản ứng này nhằm công kích một số lời tuyên bố hủ lậu của một số nhân vật chính tri. Cụ thể là một bộ trưởng ở bang Madhya Pradesh, tuy là nữ phái nhưng tuyên bố rằng đàn bà con gái bị cưỡng hiếp là do lỗi của họ ăn mặc theo kiểu tây phương, đáng bị trừng trị.

Bà Sonia Gandhi, gốc Ý, cho rằng “người phụ nữ Ấn Độ có quyền căn bản là phải cảm thấy được bảo vệ và cảm thấy an toàn trong cuộc sống”.

Theo lãnh đạo đảng Quốc Đại thì vụ án cưỡng hiếp tập thể và sát nhân này đã gây chấn động trên toàn quốc và người dân có quyền đòi phải có giải pháp và hành động đáp ứng tương xứng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.