Vào nội dung chính
HỒNG KÔNG

Hồng Kông tạm gác lại dự luật bảo vệ thông tin cá nhân

Dưới áp lực của báo giới, chính quyền Hồng Kông ngày 28/03/2013 thông báo tạm dời lại việc ban hành bộ luật nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của các lãnh đạo tập đoàn. Dự luật này bị chỉ trích đi ngược lại với quyền tự do báo chí.

Khu trung tâm tài chính Hồng Kông.
Khu trung tâm tài chính Hồng Kông. Reuters
Quảng cáo

Sau khi một số những thông tin liên quan đến tài sản của các lãnh đạo Trung Quốc bị thất thoát ra bên ngoài và được báo chí khai thác, chính quyền Hồng Kông dự trù ban hành một điều luật cho phép các giám đốc công ty giấu kín địa chỉ nhà riêng và số thẻ căn cước của họ. Dự luật này nhằm bảo vệ các giám đốc công ty trước áp lực của báo chí. Tuy nhiên báo giới Hồng Kông cho rằng một khi được áp dụng, điều luật đó sẽ làm xấu đi hình ảnh của Hồng Kông vốn được coi là một thị trường tài chính minh bạch của châu Á và văn bản đó có thể là nguyên nhân dẫn tới một số vụ gian lận.

Trước làn sóng phản đối từ công luận, chính quyền Hồng Kông phải tạm gác lại dự án nói trên để thảo luận thêm « để tìm ra đồng thuận ».

Trên thực tế một số nhà quan sát cho rằng, dự luật bảo vệ đời sống cá nhân cho các giám đốc công ty là một hình thức để chính quyền Bắc Kinh can thiệp tránh để thông tin liên quan đến các khoản tài sản của giới lãnh đạo Trung Quốc bị thất thoát ra bên ngoài.

Hãng thông tấn Bloomberg cho biết đã điều tra về các hoạt động kinh doanh của gia đình tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua ngả Hồng Kông. Tương tự như vậy nhật báo Mỹ The New York Times hồi tháng 10/2012 cũng đã khám phá ra tài sản kếch sù 2,7 tỉ đô la của gia đình cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Có 1.800 người đã ký tên vào bản kiến nghị đòi hủy bỏ dự luật bảo vệ đời tư của các lãnh đạo tập đoàn Hồng Kông. Phần lớn các công ty Trung Quốc đều tham gia thị trường chứng khoán Hồng Kông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.