Vào nội dung chính
CHÂU Á - KINH TẾ

Tự do mậu dịch : Tokyo, Bắc Kinh, Seoul kết thúc đàm phán vòng 1

Sau ba ngày đàm phán tại Seoul, ba nước đông bắc Á Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa đồng ý về lịch trình và các hồ sơ sẽ được đề cập đến trong các vòng thương thuyết sắp tới. Ba quốc gia nói trên đã có ý định thành lập khu vực tự do mậu dịch chung từ 15 năm nay.

Một cảng container ở Tokyo. Ảnh chụp ngày 27/02/2013.
Một cảng container ở Tokyo. Ảnh chụp ngày 27/02/2013. REUTERS/Yuya Shino
Quảng cáo

Trả lời báo chí ngày 28/03/2013, Thứ truởng Thương mại Hàn Quốc Choi Kyong Lim cho biết vòng 1 cuộc đàm phán đã giúp các bên tạo tin tưởng nhằm « đặt nền tảng quan trọng » cho các cuộc thương lượng kế tiếp. Trên nguyên tắc Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ gặp lại nhau vào tháng 6 hay tháng 7 tới tại Bắc Kinh để tiếp tục thảo luận và vòng đàm phán thứ ba dự trù tổ chức tại Tokyo vào cuối năm nay.

Vẫn theo Thứ trưởng Hàn Quốc thông thường tiến trình đàm phán để tiến tới việc thành lập khu vực tự do mậu dịch trải dài trong ba năm. Nhưng trong trường hợp cụ thể liên quan đến ba nền kinh tế hàng đầu của đông bắc Á này, Bắc Kinh Tokyo và Seoul có khả năng cần thêm nhiều thời gian hơn, do « tầm mức quan trọng và trọng lượng » của các nền kinh tế liên quan. Hơn nữa, đây là một cuộc thương lượng tay ba, nên thủ tục có thể sẽ phức tạp hơn.

Trong mắt các nhà quan sát, dù muốn dù không, đảm phán thương mại giữa các bên cũng sẽ bị tranh chấp chủ quyền lãnh thổ chi phối. Nhật Bản và Trung Quốc cùng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Quần đảo Takeshima/Dokdo là cái gai trong quan hệ giữa Tokyo và Seoul.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc gộp lại có trọng lương kinh tế tương đương với 20 % GDP toàn cầu. Cả ba quốc gia đông bắc Á nói trên vừa thay đổi ban lãnh đạo và các chính quyền mới ở Bắc Kinh, Tokyo Seoul đều muốn vượt lên trên những bất đồng về tranh chấp chủ quyền biển đảo để thúc đẩy tiến trình thành lập khu vực tự do mậu dịch chung. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc.

Một khi được tiến trình đàm phán ba bên kết thúc, đây sẽ là khu vực tự do mậu dịch rộng lớn. Năm 2011, tổng trao đổi mậu dịch đa chiều giữa Nhật Bản, Trung Quốc Hàn Quốc lên tới 690 tỉ đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.