Vào nội dung chính
PAKISTAN

Cuộc bầu cử Quốc hội Pakistan mở màn bằng hai vụ khủng bố

Giữa lúc cử tri Pakistan bắt đầu tham gia bầu Quốc hội, thì hai vụ khủng bố chết người đã nổ ra vào sáng nay 11/5/2013 tại Karachi và Peshawar nhằm gây rối và phá hoại cuộc tuyển cử. Ít nhất đã có 19 người thiệt mạng và bị thương trong hai vụ đánh bom nói trên.

Tại phòng phiếu ohụ nữ ỡ Lahore, ngày 11/05/2013, bất chấp đe dọa khủng bố.
Tại phòng phiếu ohụ nữ ỡ Lahore, ngày 11/05/2013, bất chấp đe dọa khủng bố. Reuters
Quảng cáo

Hôm nay 85 triệu cử tri Pakistan trong đó có 37 triệu phụ nữ được kêu gọi đến các phòng phiếu trên khắp cả nước để bầu ra 342 nghị sĩ Quốc hội và các đại diện của họ tại bốn hội đồng địa phương.

Các thành phần theo Taliban tại Pakistan đã cảnh báo đe dọa phá vỡ cuộc bầu cử này. Hôm qua Taliban đã khuyến cáo dân chúng không nên đi bầu cử nếu không muốn « mất mạng ». Thực tế họ đã biến đe dọa thành hành động bạo lực.

Tại Karachi, miền nam Pakistan, vụ đánh bom đầu tiên đã nhấm vào ứng viên của một đảng thế tục làm ít nhất 11 người chết. Vài giờ sau, vụ tấn công bằng bom thứ hai đã nổ ra ở Peshawar trước một địa điểm bầu cử dành cho phụ nữ. Vụ tấn công này làm ít nhất 8 người bị thương.

Lường trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong căng thẳng, chính quyền Pakistan đã huy động tới 600 nghìn nhân viên giữ gìn trật tự trong đó có 50 nghìn quân nhân trên khắp cả nước.

Các vụ tấn công khủng bố của Taliban sẽ ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ cử tri đi bầu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên RFI tại thủ đô Islamabad, các cử tri dường như không ngại đe dọa vẫn tham gia bầu cử rất đông đảo. Ngay từ sáng sớm dân chúng đã xếp hàng dài trước các phòng phiếu. Tại thành phố lớn thứ 2 của Pakisan là Lahore, cử tri cũng đi bỏ phiếu rất đông.

Kết quả cuộc bầu cử dự báo sẽ rất sát sao. Ba đảng ra tranh cử để chiếm đa số trong Quốc hội và đề giành chiếc ghế thủ tướng gồm : Đảng tiến bộ thế tục hiện đang nắm quyền ; Liên đoàn Hồi giáo thuộc cánh hữu và đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf cũng thuộc cánh tả do cựu cầu thủ môn criket Imran Khan lãnh đạo. Đối mặt với Liên đoàn Hồi giáo của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, ông Imran Khan tỏ ra là một đối thủ cạnh tranh đáng kể đang được đánh giá là người có thể mang lại sự thay đổi cho Pakisan. Uy tín của nhân vật này không ngừng lên cao từ đầu chiến dịch tranh cử đến nay với lời hứa đổi mới, đoạn tuyệt với cách làm chính trị truyền thống ở Pakistan. Ở nhiều thành phố lớn, dân chúng đang kỳ vọng vào một sự thay đổi đã ủng hộ ông Imran Khan rất đông đảo.

Cuộc bầu cử lần này hứa hẹn sẽ có bất ngờ và căng thẳng đến phút cuối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.