Vào nội dung chính
MALAYSIA - XÃ HỘI

Chính quyền một bang Malaysia cấm cửa một nhà báo Anh

Cường hào địa phương tại Malaysia phải chăng đang hết sức lộng hành ? Bà Clare Rewcastle Brown, em dâu cựu thủ tướng Anh Gordon Brown, vừa báo động là bà đã bị trục xuất vào hôm qua 03/07/2013, ngay khi đặt chân xuống phi trường bang Sarawak. Đây là một bang mà lãnh đạo bị tố cáo tham nhũng nghiêm trọng.

Biểu tình tại Úc chống ông Taib Mahmud, lãnh đạo bang Sarawak - Malaysia, tại đại học Adelaide, 2011, bị cáo buộc tham nhũng. Đại học Adelaide có nhiều quan hệ mật thiết với lãnh đạo đầy uy quyền Malaysia (DR).
Biểu tình tại Úc chống ông Taib Mahmud, lãnh đạo bang Sarawak - Malaysia, tại đại học Adelaide, 2011, bị cáo buộc tham nhũng. Đại học Adelaide có nhiều quan hệ mật thiết với lãnh đạo đầy uy quyền Malaysia (DR).
Quảng cáo

Bà Clare Rewcastle là một nhà báo sinh ra ngay tại bang này, điều hành một trang web và một đài phát thanh, chỉ trích gay gắt ông Taib Mahmud, lãnh đạo đầy quyền thế của bang Sarawak. Năm nay viện báo chí International Press Institute trao giải thưởng cho các hoạt động của bà. 

Trong một đoạn video công bố trên YouTube, nhà báo bị trục xuất giải thích là bà muốn đến Kuching, thủ phủ bang Sarawak để gặp luật sư về một đơn kiện bà tại đây. Nguyên đơn bao gồm một “tập đoàn liên quốc gia được yết giá trên thị trường chứng khoán Anh và châu Âu” cùng với một số nhân vật quyền thế ở Sarawak.

Bà Clare còn tố cáo chính quyền Sarawak trục xuất bà để bà không thể tự bảo vệ. Theo AFP, nhà báo có lẽ đã trở về Anh Quốc, nhưng chưa ai liên lạc được với bà. Vẫn theo AFP, cơ quan di trú bang Sarawak đã xác nhận vụ trục xuất bà Clare Rewcastle Brown và cho biết thêm là nhà báo này đã nằm trong sổ đen từ năm 2011.

Sự cố này xẩy ra vào lúc thủ tướng Malaysia Najib Razak sắp gặp thủ tướng Anh trong chuyến viếng thăm Luân Đôn vào hôm nay. Một tổ chức bảo vệ rừng mang tên Bruno Manser Fund, trụ sở tại Thụy Sĩ, đã kêu gọi thủ tướng Anh Cameron nêu vụ trục xuất nói trên với đồng nhiệm Malaysia vì đó là một hành vi không thể chấp nhận được.

Từ nhiều năm qua, giới hoạt động bảo vệ môi sinh và đấu tranh cho nhân quyền và chống tham nhũng luôn tố cáo ông Taib và gia đình làm giàu bất chính, xem bang Sarawak rộng lớn với 2,5 triệu dân như là một "đồn điền" riêng của họ. Đây là một bang tài nguyên rất phong phú, nhưng lại thuộc diện nghèo nhất Malaysia.

Theo ước tính của nhóm Bruno Manser Fund, vào năm ngoái tài sản của Taib lên đến 15 tỷ đô la. Với tài sản kếch xù này, ông Taib là người giàu nhất Malaysia. Cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã tiến hành điều tra từ năm 2011, sau những lời tố cáo ông Taib, nhưng đến nay vẫn không thấy tiến triển hay kết quả.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.