Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Hàn Quốc đề nghị đàm phán mở lại khu công nghiệp Kaesong

Vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên tỏ dấu hiệu hòa hoãn, Seoul hôm nay (04/07/2013) đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng để mở lại đặc khu công nghiệp Kaesong. Bắc Triều Tiên chấp thuận đề nghị của Hàn Quốc. Là biểu tượng của sự hàn gắn giữa hai nước Triều Tiên, tháng 4/2013, Bình Nhưỡng đơn phương quyết định đóng Kaesong. Thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1 tỷ đô la.

Khu công nghiệp  Kaesong, biểu tượng của quan hệ liên Triều, vẫn bị đóng cửa từ tháng 4/2013.
Khu công nghiệp Kaesong, biểu tượng của quan hệ liên Triều, vẫn bị đóng cửa từ tháng 4/2013. REUTERS/Lee Jae-Won
Quảng cáo

Phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đã đề nghị mở lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Cuộc họp được dự trù diễn ra vào ngày 06/07/2013 tại Panmunjom (tức Bàn Môn Điếm), một ngôi làng sát biên giới hai nước. Bắc Triều Tiên chấp thuận đề nghị của Hàn Quốc.

Theo giải thích của một chuyên gia Hàn Quốc về tình hình Bắc Triều Tiên, giáo sư Kim Yong Hyun thuộc đại học Dongguk –Seoul, Bình Nhưỡng cũng mong khu công nghiệp Kaesong được hoạt động trở lại để cải thiện hình ảnh của đất nước còn rất khép kín này. 

Minh họa cho điều này, là việc Bắc Triều Tiên vừa nối lại đường dây điện thoại đỏ với Hàn Quốc. Kênh liên lạc trực tiếp đã bị gián đoạn từ tháng 3/2013 khi căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên dâng cao.

Ngày 03/07/2013 Bắc Triều Tiên thông báo cho phép các doanh nhân Hàn Quốc trở lại khu công nghiệp Kaesong. Quyết định này được Bình Nhưỡng đưa ra sau khi nhiều nhà đầu tư vào khu vực này đe đọa vĩnh viễn rời khỏi Kaesong, chấm dứt tình trạng bị chính quyền Kim Jong Un bắt chẹt.

Vào đầu tháng 4/2013 chính quyền Bình Nhưỡng rút lại toàn bộ 53 000 nhân viên công tác tại 123 doanh nghiệp Hàn Quốc tại đặc khu công nghiệp Kaesong. Theo thống kê của Seoul, trong 4 tháng qua, thiệt hại về tài chính đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc lên tới hơn 1 tỷ đô la.

Bắc Triều Tiên muốn nối lại đàm phán 6 bên

Ngày 04/07/2013 thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, kiêm trưởng đoàn đàm phán về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên Kim Kye-Gwan đến Matxcơva để thúc đẩy trở lại đàm phán 6 bên. Theo dự kiến ông Kim sẽ có những buổi nói chuyện với hai đồng sự Nga là các ông Vladimir Titov và Igor Morgoulov.

Tuần trước một phái đoàn ngoại giao Bắc Triều Tiên đã đến Bắc Kinh để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên. Cùng lúc Hoa Kỳ cũng đã tham khảo ý kiến hai đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.