Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - PHÁP

Nhân quyền: Pháp khéo gây sức ép lên Miến Điện

Chuyến công du nước Pháp của Tổng thống Miến Điện Thein Sein khởi sự từ hôm qua, 17/07/2013 quả là đã diễn ra một cách hết sức kín đáo : Không có họp báo chung, cũng không có phát biểu công khai. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Điện Elysée, trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Miến Điện, Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi ông Thein Sein tiếp tục cải cách và nhanh chóng trả tự do cho toàn bộ các tù nhân chính trị.

Tổng thống Pháp François Hollande tiếp đồng nhiệm Thein Sein tại điện Elysée. REUTERS /P. Wojazer
Tổng thống Pháp François Hollande tiếp đồng nhiệm Thein Sein tại điện Elysée. REUTERS /P. Wojazer
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo, Phủ Tổng thống Pháp cho biết là người đứng đầu Nhà nước Pháp đã « mời Tổng thống Thein Sein quyết tâm theo đuổi tiến trình chuyển đổi chính trị và tăng cường cải cách kinh tế đã được tiến hành trong hai năm qua. » 

Ông Hollande đã « nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nhanh chóng phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm một cách vô điều kiện, và làm sáng tỏ các vụ bạo động giữa các cộng đồng (sắc tộc tại Miến Điện) trong thời gian gần đây, để cho những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra trước công lý. » 

Trong một chuyến ghé thăm Anh Quốc hôm 15/07 vừa qua, ông Thein Sein đã cam kết trả tự do cho toàn bộ các "tù nhân lương tâm" trước cuối năm nay. Các hiệp hội bảo vệ nhân quyền Miến Điện ngay sau đó đã kêu gọi Tổng thống Thein Sein « biến lời nói thành hành động ». 

Chuyến công du hai nước Anh và Pháp đầu tiên của Tổng thống Miến Điện diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng đối với người thiểu số Hồi giáo tại quốc gia Đông Nam Á mà đa số cư dân theo Phật giáo này. Ngoài ra, quân đội vẫn duy trì một vai trò trung tâm tại Miến Điện, vào lúc các vụ bạo động vừa qua đã nêu bật tâm lý bài Hồi giáo của số động dân chúng theo đạo Phật. 

Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Nghị viện Châu Âu đã kêu gọi Miến Điện chấm dứt các hành vi "truy bức" người Rohingya, sắc dân theo Hồi giáo tại Miến Điện, nêu lên những vụ bắt giữ và cầm tù một cách tùy tiện, tra tấn, hãm hiếp, phá hoại tài sản hoặc nơi thờ phụng. Theo Liên Hiệp Quốc, nhóm dân tộc thiểu số Rohingya này – không được chính quyền Miến Điện cấp quốc tịch - là một trong những nhóm dân bị đàn áp nhất trên thế giới. 

Về chương trình làm việc của Tổng thống Miến Điện Thein Sein tại Paris, như tin chúng tôi đã loan, vào hôm qua, sau buổi ăn trưa với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, lãnh đạo Miến Điện đã hội đàm với Tổng thống Pháp François Hollande trong một cuộc gặp 45 phút. Trước hai cuộc tiếp xúc chính trị đó, ông Thein Sein đã kín đáo gặp gỡ giới chủ nhân Pháp. 

Thông tin chi tiết về các cuộc gặp đó đều được giữ kín, từ cả phía Miến Điện lẫn phía Pháp. 

Bên cạnh đó, theo hãng tin Pháp AFP, ông Thein Sein còn tranh thủ chuyến ghé Paris để tham quan ba địa điểm du lịch số một tại Pháp : Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà Paris, và Lâu đài Versailles vào hôm nay 18/07/2013 trước khi rời khỏi Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.