Vào nội dung chính
PHÁP - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Pháp : Các nghiệp đoàn kêu gọi tuần hành nhân Ngày Quốc Tế Lao Động

Hôm nay là Ngày Quốc Tế Lao Động 01/05, tại Pháp, các nghiệp đoàn lại kêu gọi biểu tình « chống chính sách thắt lưng buộc bụng », « bảo vệ việc làm và lương bổng », « bảo vệ hòa bình » … nhưng bầu không khí được dự báo ôn hòa hơn so với năm 2023, khi phong trào chống dự luật cải tổ chế độ hưu trí diễn ra rầm rộ. 

Ảnh tư liệu: Bà Sophie Binet, lãnh đạo nghiệp đoàn Pháp CGT, tham gia cuộc tuần hành truyền thống Ngày Quốc tế Lao động, phản đối luật cải cách hưu bổng của Pháp và đòi công bằng xã hội, Paris, Pháp, ngày 01/05/2023.
Ảnh tư liệu: Bà Sophie Binet, lãnh đạo nghiệp đoàn Pháp CGT, tham gia cuộc tuần hành truyền thống Ngày Quốc tế Lao động, phản đối luật cải cách hưu bổng của Pháp và đòi công bằng xã hội, Paris, Pháp, ngày 01/05/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER
Quảng cáo

Khác với năm 2023, năm nay các nghiệp đoàn chính tại Pháp vẫn phối hợp với nhau, nhưng không đưa ra lời kêu gọi biểu tình liên ngành trên quy mô toàn quốc cho Ngày Quốc Tế Lao Động. Tuy nhiên, nghiệp đoàn CGT cho biết vẫn có hơn 265 cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều nơi trong cả nước.

Sophie Binet, lãnh đạo công đoàn CGT hôm nay cho biết trên kênh RMC họ huy động người biểu tình để « bảo vệ mức lương và tố cáo sự tan vỡ xã hội do chính phủ và giới chủ gây ra », nhất là chính quyền muốn cắt giảm trợ cấp thất nghiệp.

Về phần mình, CFDT, nghiệp đoàn hàng đầu tại Pháp kêu gọi người dân « tham gia các cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp để yêu cầu một châu Âu có tham vọng lớn hơn và bảo vệ người lao động tốt hơn ».

Các cuộc tuần hành ở một số thành phố như Strasbourg, Marseille, Clermont-Ferrand bắt đầu từ 10 giờ sáng. Tại thủ đô Paris, đoàn người biểu tình xuất phát lúc 14 giờ từ quảng trường République, hướng về phía quảng trường Nation.

Một tài liệu của cơ quan tình báo nội địa Pháp mà AFP tiếp cận được dự báo sẽ có khoảng 120.000-150.000 người biểu tình trên toàn quốc, riêng tại Paris là khoảng 15.000-30.000 người, trong đó có khoảng 400-800 người cực đoan, quá khích. Để bảo đảm an ninh, 12.000 hiến binh và cảnh sát được huy động trên toàn quốc, riêng tại Paris là 5.000 người. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.