Vào nội dung chính
THẾ VẬN HỘI PARIS 2024

Thế Vận Hội Paris 2024: Pháp chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch bệnh

Hai tháng nữa, Paris sẽ tiếp đón hơn 10.000 vận động viên, 45.000 tình nguyện viên và 12 triệu khán giả và nhà báo từ khắp thế giới nhân Thế Vận Hội Mùa Hè 2024. Số lượng người khổng lồ tập trung trong vòng vài tuần lễ ở Paris và vùng phụ cận đặt ra nhiều rủi ro về y tế, nhất là nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Andrew Parsons (L), president of the International Paralympic Committee (IPC), looks at Anne Hidalgo, mayor of Paris, waving the Paralympic Games flag during the closing ceremony of the Tokyo 2020 Par
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo (G), đeo khẩu trang, cầm cờ Paralympic tại lễ bế mạc Thế Vận Hội Tokyo 2020, ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 05/09/2021. AFP - CHARLY TRIBALLEAU
Quảng cáo

Vào năm 2016, Thế Vận Hội Mùa Hè được tổ chức ở Brazil giữa lúc đang có  dịch bệnh zika, khiến cả thế giới lo ngại, nhưng đã không xảy ra hậu quả nào. Không có bất cứ ca nhiễm nào được ghi nhận trong số các vận động viên tham gia thi đấu hay các du khách, ngay cả khi họ đã trở về nước. Trong các giải đấu thể thao lớn, cũng hiếm khi xảy ra các đợt dịch truyền nhiễm, lây lan trên diện rộng (trừ đợt dịch Covid-19).

Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về nguy cơ mầm bệnh lây lan trên diện rộng trong các giải đấu thể thao quy tụ đông người. Thế nhưng, Cơ quan Y tế Pháp đã xác định khoảng 40 mối nguy hiểm đối với sức khỏe trong dịp Thế Vận Hội sắp tới (26/07-11/08/2024), từ lý do thời tiết nóng bức, bão, cho đến các sự cố đám đông chèn ép, ngộ độc thực thẩm, mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc vi khuẩn…

Trên trang L’Express, bác sĩ Brigitte Autran, chủ tịch ủy ban theo dõi và dự đoán các rủi ro sức khỏe Covars ở Pháp, nhận định rằng « tình hình đã khác », vì « Covid vẫn đanh hoành hoành, bệnh đậu mùa chưa hoàn toàn biến mất… ». Bà cũng đặc biệt lưu ý đến các các đợt dịch sốt xuất huyết đang gia tăng trên toàn cầu, do vậy có khả năng là nhiều người nhiễm bệnh sẽ đến dự Thế Vận Hội.

Nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan sang Pháp

Dịch sốt xuất huyết hiện đang hoành hành ở nhiều nước châu Mỹ La Tinh và cả các vùng hải ngoại của Pháp. Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho biết chỉ riêng trong quý đầu tiên của năm, đã có hơn 3,5 triệu ca sốt xuất huyết tại khu vực này, trong khi cả năm 2023, chỉ có 4,5 triệu ca nhiễm được ghi nhận.  

Do vậy, Paris cũng cần phải cẩn trọng, vì theo Le Monde, vào năm 2023, Pháp đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp nhiễm bệnh khi nhập cảnh vào nước này. Liên quan đến các trường hợp lây nhiễm xảy ra ở trong nước, cơ quan Y tế Công cộng Pháp đã xác định được 45 trường hợp nhiễm bệnh. Tại Pháp, loài muỗi hổ mang mầm bệnh đã hiện diện ở 71 tỉnh, bao gồm cả những nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh tài Olympic.

Việc phòng ngừa dịch sốt xuất huyết trước tiên là phải loại bỏ các nơi mà muỗi có thể đẻ ấu trùng, loại bỏ các nơi mà muỗi có thể sinh sản. Cơ quan y tế khu vực Ile de France cũng đã cho phép tiến hành 20 cuộc phun thuốc diệt côn trùng xung quanh nơi ở của một số ca bệnh arbovirosis, do muỗi làm nhiễm bệnh. 

Một số nhà dịch tễ học lại cho rằng nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát khá là hạn chế vì số lượng muỗi ở châu Âu thấp hơn nhiều so với các vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, cũng cần phải đề phòng các nguy cơ bùng phát dịch bệnh về đường hô hấp khi thời tiếng nóng. Ông Renaud Piarroux, trưởng khoa dịch tễ tại cơ quan Assistance Publique Hôpitaux de Paris, cho rằng « trên thực tế, Olympic sẽ không thay đổi tình hình ở Paris vào mùa hè, vì bình thường vẫn có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Số lượng người sẽ đông hơn một chút, như vậy, nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp là rất cao ».

Pháp cũng sẽ triển khai nhiều biện pháp giám sát, ngay cả trong nước thải, để có thể nhanh chóng phát hiện vi khuẩn đang lan truyền trong xã hội và chuẩn bị biện pháp ứng phó. 

Dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt

Dù đã lắng xuống và có nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng dịch Covid-19 vẫn là mối hiểm họa tiềm tàng. Theo nhà nghiên cứu Mircea Sofonea, virus đúng là dễ lây lan hơn vào mùa đông, nhưng khi việc có nhiều người tập trung tại một địa điểm, dù là ở ngoài trời và vào mùa hè, cũng có thể khiến virus dễ lây lan. Vào năm 2021, Nghiên cứu của cơ quan Public Health England, Anh Quốc, công bố trên tạp chí Dịch tễ học & Nhiễm trùng, chỉ ra rằng trận chung kết Cúp vô địch bóng đá châu Âu tại sân vận động Wembley ở ngoại ô Luân Đôn, có thể đã gây nhiễm bệnh cho hơn 3.400 người. Vào thời điểm đó, biến thể Delta đã khiến Anh Quốc phải hứng chịu làn sóng dịch Covid thứ ba và vac-xin chỉ mới có được vài tháng.

Đọc thêm : Thế Vận Hội Paris 2024 : Trước thách thức đe dọa tin tặc quy mô kỷ lục

Trên thực tế, SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục biến đổi, và biến thể JN.1 chỉ cần hơn ba tháng để lây lan mạnh ở Pháp vào mùa đông này. Giám đốc cơ quan Covars, Brigitte Autran, lưu ý rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy một biến thể đáng lo ngại đang xuất hiện, và hiện Covid-19 không phải là nguy cơ khiến chúng tôi lo lắng nhất, vì gần đây chúng tôi đã được đào tạo và có khả năng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trở lại”.

Bà Marie Baville, lãnh đạo trung tâm xử lý khủng hoảng dịch tễ của Tổng cục Y tế Pháp thì khẳng định rằng virus vẫn “được giám sát thường xuyên”. Bà cho biết :  “Trong trường hợp xảy ra tình huống nghiêm trọng, khả năng lắp đặt đồng hồ đo thân nhiệt ở những nơi tập trung đông người sẽ là một trong những giải pháp ”. Pháp cũng sẽ triển khai một chiến dịch tăng cường tiêm chủng miễn phí, được lên kế hoạch từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 16 tháng 6, ngay trước Thế Vận Hội. Chiến dịch này nhắm đến những người trên 80 tuổi, hoặc những người bị suy giảm miễn dịch bất kể tuổi tác,…

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng

Ngoài ra, cũng cần phải kể đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi hàng triệu bữa ăn sẽ được phục vụ trong và xung quanh các địa điểm tổ chức Thế Vận Hội.

Theo Le Monde, các hãng cung cấp, phụ trách các bữa ăn cho vận động viên, nhà báo, tình nguyện viên và nhân viên Thế Vận Hội sẽ phải trải qua nhiều cuộc kiểm soát vệ sinh tổng thể. Họ phải đảm bảo được các tiêu chuẩn về dây chuyền lạnh, vệ sinh thực phẩm và nơi chế biến.

Các thanh tra cũng lấy các mẫu thực phẩm để gửi đến phòng thí nghiệm phân tích các loại vi khuẩn, virus, đặc biệt là listeria và salmonella. Theo Maud Faipoux, phụ trách về thực phẩm của bộ Nông Nghiệp, cho biết các cuộc thanh tra đã được tiến hành từ tháng 01/2023. Đến tháng 4/2023, khoảng 100 cuộc thanh tra đã được tiến hành tại khu vực Seine-Saint-Denis, 18 cơ sở dịch vụ thực phẩm đã bị đóng cửa.

Khoảng 300 nhân viên sẽ được triển khai tại các khu vực diễn ra các cuộc thi trong Thế Vận Hội để giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.