Vào nội dung chính
PHILIPPINES -THIÊN TAI

Phlippines : Vẫn tuyệt vọng chờ cứu trợ sau bão Haiyan

Tại Philippines, hàng ngàn người sống sót sau cơn bão Haiyan hôm nay, 13/11/2013, vẫn tuyệt vọng chờ đợi giành được một chỗ trên những chiếc máy bay hiếm hoi đến chở họ di tản khỏi những vùng bị tàn phá nặng nề nhất. Họ cũng ngày càng phẫn nộ khi thấy hàng cứu trợ đến quá chậm.

Sơ tán dân ra khỏi thành phố Tacloban, Philippines, 12/11/2013, sau cơn bão Haiyan,
Sơ tán dân ra khỏi thành phố Tacloban, Philippines, 12/11/2013, sau cơn bão Haiyan, REUTERS
Quảng cáo

Chính quyền Manila thông báo là hôm qua, tám người đã thiệt mạng trong vụ sập tường một kho gạo đang bị dân chúng cướp bóc gần thành phố Tacloban, một trong những thành phố bị bão tàn phá nặng nề nhất. Những người cướp kho gạo đã lấy đi hơn 100 ngàn bao gạo 50 kg, mà cảnh sát và binh lính canh gác kho gạo này không thể ngăn chận được. Tình trạng mất an ninh lên đến mức chính quyền đã phải ban hành lệnh giới ngiêm ở Tacloban, triển khai bốn thiết giáp và hàng trăm binh lính và cảnh sát tại đây.

Năm ngày sau khi khi cơn bão Haiyan, một trong những cơn bão dữ dội nhất trong lịch sử, thổi qua Philippines, người dân Tacloban đã mất mọi hy vọng được cứu trợ, nên tìm đủ mọi cách rời khỏi vùng này. Họ chen lấn nhau ở sân bay để giành một chỗ trên những chiếc phi cơ quân sự sẽ cất cánh trở lại, sau khi chở hàng cứu trợ nhân đạo và thiết bị đến đây. 

Theo lời phát ngôn viên Hội Hồng Thập Tự quốc tế ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hiện giờ, số các chuyến bay, chủ yếu là quân sự, đến và đi từ Tacloban, còn rất hạn chế, còn các chuyến phà thì bị quá tải. 

Mặc dù cộng đồng quốc tế hứa hẹn nhiều viện trợ và nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh quốc, đã huy động các chiến hạm đến Philippines, nhưng phải mất nhiều ngày, các tàu này mới đến nơi, hàng cứu trợ đến rất chậm do đường xá, cầu cống, sân bay đều bị phá hũy hoàn toàn hoặc hư hại nặng nề. 

Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi quốc tế đóng góp 301 triệu đô la viện trợ cho Philippines, và đã nêu lên con số khoảng 10 ngàn người chết chỉ riêng trong thành phố Tacloban, nhưng Tổng thống Philippines Begnino Aquino cho rằng, con số nói trên là « quá cao », và theo ông, chỉ có khoảng từ 2000 đến 2500 người chết. 

Tổng cộng, theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, khoảng 11 triệu dân Philippines, tức là hơn 10% dân số, bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan, trng đó có gần 700 ngàn người đã phải di tản.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.