Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Báo chí Bắc Triều Tiên kêu gọi đoàn kết sau vụ thanh trừng ông Jang Song-Thaek

Hôm nay, 10/12/2012, một ngày sau tuyên bố chính thức thanh trừng « nhân vật số hai » của chế độ » - ông Jang Song-Thaek, dượng rể của lãnh đạo Kim Jong-un -, truyền thông Bắc Triều Tiên đồng loạt kêu gọi dân chúng đoàn kết. Theo giới phân tích, vụ tranh trừng kể trên có thể châm ngòi cho bất ổn định tại Bắc Triều Tiên.

Ông Jang Song-Thaek, ảnh chụp năm 2012.
Ông Jang Song-Thaek, ảnh chụp năm 2012. REUTERS/China Daily
Quảng cáo

Hôm qua, thứ Hai 09/12, Bình Nhưỡng chính thức khẳng định việc nhân vật đầy thế lực Jang Song-Thael bị hạ bệ, sau một thời gian có rất nhiều đồn đại về việc này. Truyền hình chính thức của Bắc Triều Tiên phát đi hình ảnh cựu lãnh đạo Jang Song-Thaek bị bắt giữ.

Theo các nhà phân tích, cuộc thanh trừng đột ngột này có thể gây ra tình trạng bất ổn định tại một trong các quốc gia bị giới cầm quyền kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Có thể nói đây là biến động quan trọng nhất trong thượng tầng lãnh đạo Bắc Triều Tiên được công bố ra ngoài, kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 12/2011.

Nhật báo Rodong Sinmun, cũng như mọi tờ báo khác, in trên trang nhất bài xã luận kêu gọi đoàn kết và cảnh báo Bắc Triều Tiên « không bao giờ tha thứ cho tội phản bội ». Tờ báo mượn lời của các công dân Bắc Triều Tiên để lên án các hành động « xấu xa » của ông Jang Song-Thaek. Một công nhân của một nhà máy điện ở Bình Nhưỡng nói « Những kẻ phản bội tìm cách hủy hoại sự thống nhất của đất nước chúng ta phải bị trời tru đất diệt. Tôi muốn ném Jang và các đồng lõa của hắn vào trong nước sôi ». Một công nhân khác thì dùng các lời lẽ như « đồ rác rưởi » hay « tồi tệ hơn cả loài vật » để chỉ ông Jang Song-Thaek.

Tờ Chosun Sinbo, một tờ báo thân Bình Nhưỡng có trụ sở tại Nhật Bản, khẳng định dân chúng Bắc Triều Tiên « ủng hộ hoàn toàn quyết định của Đảng ». Để minh chứng cho điều này, tờ báo mô tả « có một hơi thở phào nhẽ nhõm ở tất cả mọi công nhân thuộc các doanh nghiệp Nhà nước làm việc (…), nơi mà các hoạt động bị cản trở bởi những kẻ vừa bị loại bỏ ».

Về phần Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-Hye cáo buộc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dùng bạo lực tàn khốc nhất để củng cố quyền lực. Theo văn phòng Tổng thống, trong một cuộc họp chính phủ, nguyên thủ Hàn Quốc Park Geun-Hye tuyên bố : « Bắc Triều Tiên giờ đây đang dấn sâu vào một sự cai trị dựa trên việc gieo rắc nỗi hoảng sợ, bằng hàng loạt vụ thanh trừng, nhằm củng cố quyền lực của người đứng đầu Kim Jong-un ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.