Vào nội dung chính
THÁI LAN

Chính phủ Thái biện minh cho chính sách trợ giá gạo

Hôm nay 05/01/2014, chính phủ Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ chính sách trợ giá gạo xuất khẩu cho nông dân, sau khi một công ty Trung Quốc hủy bỏ hợp đồng mua một triệu tấn gạo do điều tra tham nhũng.

Nông dân Thái Lan thu hoạch lúa tại tỉnh Ayutthaya - REUTERS /Sukree Sukplang
Nông dân Thái Lan thu hoạch lúa tại tỉnh Ayutthaya - REUTERS /Sukree Sukplang
Quảng cáo

Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, mà thành phần cử tri chủ yếu là ở các vùng nghèo ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, vào năm 2011, thực hiện lời hứa khi tranh cử, đã quyết định mua gạo của nông dân nước này với giá cao hơn giá thị trường thế giới, để tăng thêm thu nhập cho họ.

Vì chương trình này mà Thái Lan đã bị mất vị trí quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng bên cạnh đó đã có nhiều lời cáo buộc tham nhũng chung quanh chương trình này. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến phong trào biểu tình chống chính phủ từ ba tháng qua.

Chính do việc nhiều người có trách nhiệm trong hồ sơ này bị truy tố, mà một công ty Trung Quốc đã hủy bỏ hợp đồng mua một triệu tấn gạo. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan hôm nay đã cố gắng trấn an về khả năng của chính phủ giải quyết lượng gạo tồn kho, mà nay được thẩm định là 20 triệu tấn. Ông cũng thông báo sắp tới đây sẽ đưa 400 ngàn tấn gạo ra bán đấu giá.

Chính phủ Bangkok hiện đang rất cần tiền để trả cho những nông dân mà họ đã hứa sẽ mua gạo. Từ nhiều tháng nay chưa nhận được tiền bán gạo, nông dân ở các tỉnh miền Trung dự trù ngày mai sẽ tuần hành đến trụ sở bộ Thương mại Thái Lan.

Lãnh đạo phong trào biểu tình, ông Suthep Thaugsuban hôm nay đã nhân vụ công ty Trung Quốc hủy hợp đồng mua gạo để lên án chính sách trợ giá gạo xuất khẩu, mà ông cho là chỉ để nhằm mua phiếu cử tri cho đảng cầm quyền Puea Thai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.