Vào nội dung chính
PHÁP - LIBYA

Pháp họp thượng đỉnh quốc tế trước chiến dịch quân sự Libya

Cuộc họp thượng đỉnh khai mạc vào chiều nay 19/3 tại điện Elysée với sự hiện diện của Ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ và Thủ tướng David Cameron của Anh, hai nước sẽ cùng với Pháp cầm đầu liên minh quân sự chống Kadhafi.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại điện Elysée trước khi bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh ngày 19/3/11.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại điện Elysée trước khi bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh ngày 19/3/11. Reuters
Quảng cáo

Phát biểu ngắn gọn kết thúc cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố : chiến dịch không quân để ngăn cản lực lượng trung thành với đại Kadafi tấn công vào thường dân Libya tại Benghazi đã mở màn. "Chiến đấu cơ của Pháp đă sẵn sàng can thiệp" để bảo vệ thường dân trước xe tăng của quân Kadafi. Tuy nhiên lãnh đạo Pháp không loại trừ giải pháp ngoại giao. Ông Sarkozy nhấn mạnh : "Đại tá Kadafi vẫn còn có thể tránh để xảy ra kịch bản tồi tệ nhất bằng cách tuân thủ tất cả mọi điều kiện của cộng đồng quốc tế. Cánh cửa ngoại giao sẽ chỉ mở lại một khi (Tripoli) chấm dứt các hành động gây hấn". 

Cuộc họp thượng đỉnh khai mạc vào chiều nay 19/3 tại điện Elysée với sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thủ tướng Anh, David Cameron. Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ cùng với Pháp cầm đầu liên minh quân sự chống Kadhafi. Tham dự cuộc họp còn có Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp châu Phi, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon, cũng như đại diện Liên hiệp châu Âu.

Thủ tướng Canada cũng có mặt, vì nước này, cùng với Na Uy, Đan Mạch và Bỉ, đã tuyên bố sẽ tham gia liên quân quốc tế. Cuộc họp thượng đỉnh này cũng là nhằm kéo các nước Ả rập và châu Phi tham gia vào liên quân. Những nước như Qatar và Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả rập có thể tham gia vào liên quân này.

Tuy loại trừ việc gởi quân bộ binh đến Libya, Tổng thống Obama hôm qua thông báo sẽ triển khai lực lượng Hoa Kỳ tham gia lập vùng cấm bay. Nước Ý, nằm gần Libya nhất, cũng đã chấp nhận để liên quân sử dụng các căn cứ quân sự ở nước này.

Xin nhắc lại là nghị quyết 1973 mà Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tối thứ năm 17/03/11 cho phép sử dụng « mọi phương tiện cần thiết » để bảo vệ thường dân, buộc ngưng bắn ngay lập tức và cấm mọi chuyến bay trên không phận Libya, mở đường cho các cuộc oanh kích vào lực lượng Kadhafi.

Trong khi đó, Kadhafi lại thách thức quốc tế, vì hôm nay, lãnh tụ Libya vừa ra tuyên bố cảnh báo là Pháp, Anh và Liên Hiệp Quốc sẽ « hối tiếc » về việc can thiệp vào chuyện nội bộ của Libya. Chính quyền Tripoli cũng vừa khẳng định nước này tuân thủ nghiêm chỉnh nghị quyết Liên Hiệp Quốc và yêu cầu Liên Hiệp Quốc gởi quan sát viên đến theo dõi lệnh ngưng bắn.

Về tình hình tại chỗ, hôm qua, chính quyền Tripoli tuyên bố ngừng bắn, nhưng theo đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Suan Rice, quân của Kadhafi đã vi phạm lệnh ngừng bắn và đã oanh tạc vào Benghazi, cứ địa của quân nổi dậy ở miền Đông Libya, khiến hàng ngàn người phải tản cư khỏi thành phố này. Một máy bay của quân nổi dậy đã bị bắn rơi hôm nay. Chính quyền Tripoli lại tố cáo quân nổi dậy, mà họ gọi là « băng đảng Al Qaida », đã tấn công vào quân chính phủ, vi phạm lệnh ngưng bắn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.