Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Teddy Riner, võ sĩ judo siêu hạng 5 lần vô địch thế giới

Đăng ngày:

Hôm qua, 27/8/2011, tại nhà thi đấu thể thao Bercy, Paris,  võ sĩ Judo ngoại hạng của Pháp Teddy Riner đã làm nên chiến thắng lịch sử, giành danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 5 ở hạng thi đấu trên 100 kg.Mới 22 tuổi, Teddy Riner đã trở thành võ sĩ judo đầu tiên giành 5 chức vô địch thế giới.

Teddy Riner và tấm huy chương vàng vô địch thế giới lần thứ 5 tại Bercy Paris ngày 27/8/2011.
Teddy Riner và tấm huy chương vàng vô địch thế giới lần thứ 5 tại Bercy Paris ngày 27/8/2011. REUTERS/Yves Herman
Quảng cáo

Tấm huy chương vàng thứ năm của Teddy Riner còn đưa đội tuyển Judo Pháp lên vị trí thứ hai tại giải Vô địch thế giới Judo lần này với 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Đoàn Pháp xếp sau đoàn Nhật Bản với tổng số 15 huy chương trong đó có 5 vàng.

Tại giải Vô địch thế giới trên sân nhà Paris, võ sĩ hạng trên 100 kg của Pháp chỉ mất có hơn 11 phút trên thảm đấu để đi đến đỉnh vinh quang. Ngày thi đấu tuyệt với hôm qua, Teddy đã có 6 trận đấu giành chọn điểm Ippon trong đó có trận trung kết hạ đối thủ sừng sỏ của Đức Andreas Tolzer. Đây cũng là võ sĩ đã hạ Teddy ở trận chung kết giải thế giới năm 2010.

Trước khi hạ Tolzer, Teddy đã lần lượt vượt qua một cách không mấy khó khăn các đấu thủ Brazil Daniel Hernandes, đứng thứ 10 thế giới, Zimmermann của Đức, Namsraijav của Mong Cổ, võ sĩ Hungari Bama Bor và cuối cùng võ sĩ xếp hạng thứ tư thế giới người Hàn Quốc Kim Sung-min cũng chỉ cưỡng lại được Teddy Riner vỏn vẹn trong vòng 42 giây.

Mới 22 tuổi, với chiều cao 2m05, nặng 135 kg, Teddy Riner giờ đây không chỉ là một võ sĩ lớn về hình thể mà còn là một võ sĩ siêu đẳng chuyên môn. Ông René Rambier, giám đốc kỹ thuật thể thao thành tích cao của Pháp nhận xét « Teddy là người siêu đẳng cả về độ mạnh của cơ bắp kết hợp với kỹ thuật nhanh nhẹn, di chuyển ra đòn chính xác vào thời điểm thích hợp nhất.  Anh có lối đánh thông minh trong các cuộc thi đấu".

Trước mắt Teddy bây giờ là danh hiệu Olympic 2012. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Teddy Riner đã lỡ một cơ hội khi chỉ dành được tấm huy chương đồng. Với ưu thế tuổi trẻ cộng với quyết tâm và đức tính khiêm nhường của mình cái danh hiệu vận động viên lớn nhất mọi thời đại để đi vào huyền thoại của môn Judo đối với Teddy Riner không còn là xa.

Teddy Riner sinh ngày 4/4/1989 tại Guadeloupe, lãnhthổ Pháp ở hải ngoại, sau đó đã cùng gia đình đến định cư tại Paris. Gia đình Riner đã sớm nhận thấy năng khiếu và sở thích thể thao của con trai mình. Khi cậu bé Teddy mới 5 tuổi, bố mẹ đã đăng ký cho em tham gia một câu lạc bộ thể thao tại Paris. Cậu bé Teddy đã có dịp tiếp cận với nhiều môn thể thao. Dù rất thích các môn như bóng rổ và bóng đá nhưng đến năm 13 tuổi Teddy qqã quyết định đi theo con đường của một võ sĩ Judo chuyên nghiệp.

Năm 2004, với ưu thế về thể hình to cao, Teddy đã được các chuyên gia bộ môn để ý và quyết định gọi anh vào đội hạt giống quốc gia môn võ này. Khi đó Teddy vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên. Một năm sau đó anh được tham gia đội tuyển Judo Pháp thi đấu tại giải Vô địch châu Âu 2005 tại Zaghreb, Croatia. Lần đầu tiên tham gia đấu trường châu lục, Teddy đã mang về chiếc huy chươgn đồng cho đòan Pháp. Tiếp đó cái tên Teddy Riner liên tục xuất hiện trong các thảm đấu Judo quốc tế .

Chưa đầy 17 tuổi, võ sĩ Judo của Pháp này đã đi được đến tận trận chung kết của giải vô địch thế giới. Khi tròn 18 tuổi thì võ sĩ Judo này bắt đầu đặt chân lên đỉnh cao của thế giới Judo với chức vô địch châu Âu và vô địch thế giới tại Rio de Janeiro. Thành tích này không còn là bất ngờ nữa khi mà liên tiếp những năm sau đó anh vẫn là võ sĩ bất khả chiến bại ở các đấu trường thế giới.

Sự nghiệp thành tích của Teddy Riner không dừng lại. Từ khi đọat danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên, Teddy mới chỉ thất bại ở hai cuộc thi đấu lớn đó là vào năm 2008 tại Olympic Bắc Kinh. Khi đó Teddy chỉ giành được tấm huy chương đồng. Thất bại gần đây nhất là tại giải Vô địch thế giới ở Tokyo năm ngóai, khi anh phải chịu thúc thủ ở trận chung kết tranh chức vô địch ở mọi hạng cân.

Là một võ sĩ thể thao mà sự nghiệp mới bắt đầu nhưng đầy áp thành tích, cùng thể hình ngoại khổ và dũng mãnh trên sàn đấu, nhưng ngoài đời  Teddy Riner là một chàng trai khiêm nhường, không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo vì thành tích hay sức mạnh cơ bắp của mình. Teddy Riner luôn nghĩ phải tiếp tục tập luyện để chính phục nhiều đỉnh cao nữa.

Giải vô địch điền kinh thế giới khai mạc tại Daegu Hàn Quốc: "Tia chớp"  Usain Bolt lỡ nhịp

Ngày hôm qua tại thành phố Daegu, Hàn Quốc giải Vô địch điền kinh thế giới đã chính thức khai cuộc. Đây là giải đấu quan trọng nhất trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa hè Luân Đôn chưa đầy 1 năm, quy tụ hàng nghìn vận động viên điền kinh hàng đầu của thế giới về so tài.

Ngày đầu tiên thi đấu được đánh dấu bằng thành tích của các vận động viên marathon người Kenya. Các nữ vận động viên Kenya đã giành chọn bộ huy chương mở môn thi đấu này. Vận động viên Kiplagat, 31 tuổi đã giành huy chương vàng với thành tích 2 giờ 28 phút 43 giây. Hai người bà con của cô là Priscah và Cherop lần lượt chiếm nốt hai huy chương bạc và đồng.

Ngày hôm nay (28/8) bước vào phần thi đấu của các môn trọng điểm của đại hội điền kinh đó là các cuộc đua trên đường chạy 100 mét và 110 mét vượt rào và tâm điểm của sự chú ý lại dồn vào Usain Bolt của Jamaica và Lưu Tường của Trung Quốc. Hai vận động viên đang độc chiếm hai môn đua này thừ nhiều năm qua.  Nhưng thật bất ngờ, danh hiệu vô địch cự ly 100 m đã không thuộc về "tia chớp" Usain Bolt mà thuộc về người đồng bào của anh, vận động viên Yohan Blake với thành tích 9 giây 92/100. Usain Bolt đã phạm quy khi xuất phát nên bị loại khỏi cuộc đua. Vị trí thứ hai thuộc về vận động viên Mỹ Walter Dix, với 10 giây 08. Vận động viên Christophe Lemaitre, niềm hy vọng của điền kinh Pháp, về thứ 4.

Ở môn ném đĩa, danh hiệu vô địch thế giới thuộc về vận động viên Trung Quốc Lý DIễm Phượng với thành tích 66,52 m, xếp trên thành tích của vận động viên nữ ngừoi Đức (65,97m) và vận động viên Cuba Yarelys Barrios (65,73m). Nữ vận động viên ném đĩa Trung Quốc Lý Diễm Phượng 32 tuổi là một tên tuổi thường đứng đầu trong các giải điền kinh của châu lục từ vài năm nay, từng hai lần huy chương bạc thế giới tại Osaka, Nhật Bản năm 2007 và Berlin 2009.

Còn ở môn nhảy xa nữ, vận động viên Mỹ Brittney Reese đã giành huy chương vàng với bước nhảy 6m82. Vận động viên Nga Olga Kucherenko đoạt huy chương bạc với thành tích 6m77. Môn chạy cự ly 10.000m nam , vận động viên người Ethiopi Ibrahim Jeila đã giành ngôi vô địch sau khi về đích với thời gian 27 phút 13 giây 81/100. Về thứ hai giành huy chương bạc là vận động viên Anh gốc Somali , Mohammed Farah. Về thứ ba cũng lại là vận động viên Ethiopi Imane Merga.

Bóng đá :  Premier League chờ đợi làn sóng trẻ

Mới bước qua vòng đấu thứ 3, nhưng giải ngoại hạng Anh năm nay đã có nhiều biến động hứa hẹn những cuộc đổi ngôi. Livepool, sau một mùa bóng lao dốc thê thảm, thì năm nay như đã bừng tỉnh quyết tâm vượt lên trước ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Trong Khi đó thì Arsenal, một trong bốn ông lớn của làng bóng đá Anh

04:15

Thông tín viên Lê Hải-Luân Đôn

thì có vẻ như bị mất đà sau những xáo trộn, trao đi đổi lại các cầu thủ cũ. Dường như bóng đá Anh đang bước vào một cuộc thay da đổi thịt, và chờ đợi nhiều vào thế hệ các cầu thủ trẻ làm nên các cuộc đổi ngôi trong mùa bóng năm nay.
Thông tín viên Lê Hải từ Luân Đôn cho biết những nét chính trong vòng đấu thứ 3 bắt đầu từ hôm qua của giải ngoại hạng Anh :

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.