Vào nội dung chính
PHÁP - ĐỨC - TÀI CHÍNH

Thượng đỉnh Pháp- Đức bàn hỗ trợ vốn cho các ngân hàng châu Âu

Hôm nay, 09/10/2011, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sang Đức và hội đàm với thủ tướng Angela Merkel. Theo AFP, một trong những chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước là vấn đề hỗ trợ vốn cho những ngân hàng lớn tại châu Âu, để giải quyết cuộc khủng hoảng trong khu vực sử dụng đồng euro.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy REUTERS/Charles Platiau
Quảng cáo

Theo giới chuyên gia, do bị ảnh hưởng kéo dài của cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay, một số ngân hàng châu Âu đã có dấu hiệu chao đảo, khó có khả năng đối phó với một kế hoạch mới cứu giúp Hy Lạp, nước hiện nay đang đứng bên bờ vực phá sản. Nhiều ngân hàng bị thiệt hại nặng nề do nắm giữ nhiều công trái Hy Lạp hiện bị mất giá nghiêm trọng.

Việc ngân hàng Pháp – Bỉ Dexia rơi vào tình trạng nguy khốn đã đặt nước Bỉ trong tầm ngắm của các công ty thẩm định tài chính quốc tế. Còn Ý và Tây Ban Nha lại bị công ty Fitch hạ điểm. Mặt khác, công ty Moody’s cũng đã mức tín nhiệm đối với khả năng tài chính của các ngân hàng Bồ Đào Nha và Anh Quốc.

Hôm qua, tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, bà Christine Lagarde đã hội đàm với tổng thống Sarkozy tại điện Elysée, trước khi có cuộc gặp thượng đỉnh Pháp – Đức ngày hôm nay. Vào cuối tháng Tám, lãnh đạo IMF đã kêu gọi hỗ trợ vốn khẩn cấp cho các ngân hàng châu Âu.

Theo báo chí Đức, các ngân hàng lớn của Pháp có thể chấp nhận hỗ trợ, dưới hình thức để Nhà nước tham gia vào phần vốn từ 10 đến 15 tỷ euro, với điều kiện là ngân hàng số một của Đức, Deutsche Bangk cũng phải nâng phần vốn của mình.

Tuy nhiên, chính phủ Đức lại muốn là trước tiên, các ngân hàng tự đi huy động nguồn tài chính để nâng vốn, trước khi đề nghị Nhà nước hỗ trợ. Hôm thứ Sáu, 07/10, thủ tướng Đức nói là khi cần thiết, Quỹ hỗ trợ tài chính châu Âu – FESF có thể can thiệp trợ giúp, nếu như một Nhà nước châu Âu nào đó không có khả năng làm việc này.

Báo chí Đức nghi ngờ là Pháp muốn sử dụng nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ tài chính châu Âu, thay vì Paris phải tự đóng góp vào phần vốn, giúp đỡ các ngân hàng gặp khó khăn.

Chính phủ Pháp bác bỏ những tin đồn về bất đồng giữa Paris và Berlin và cho rằng cần phải có hành động phối hợp giữa các nước châu Âu trong việc hỗ trợ vốn cho các ngân hàng. Trong những ngày tới, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra kiến nghị theo hướng này trước khi có cuộc họp thượng đỉnh của giới lãnh đạo châu Âu trong khu vực đồng euro, vào các ngày 17 và 18 tháng Mười này tại Bruxelles.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.