Vào nội dung chính
PHÁP - LIBYA - TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Libya và Pháp yêu cầu Mauritania dẫn độ trùm tình báo thời Kadhafi

Phát ngôn viên của chính quyền Libya tuyên bố Tripoli sẵn sàng « đón nhận, giam giữ và xét xử » ông Abdallah al Senoussi, cột trụ của chế độ Kadhafi. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Libya bị bắt tại phi trường Nouakchott rạng sáng ngày 17/03/2013. Pháp và Tòa án Hình sự Quốc tế La Haye cũng muốn dẫn độ Senoussi.

Trùm tình báo của Kadhafi Abdullah al-Senoussi
Trùm tình báo của Kadhafi Abdullah al-Senoussi Reuters
Quảng cáo

Ngay sau khi có tin ông trùm cơ quan tình báo của chế độ Kadhafi, Abdallah al Senoussi bị bắt tại phi trường Nouakchott-Mauritania vào sáng sớm ngày hôm qua, 17/03/2012, chính quyền Libya đã yêu cầu cho dẫn độ người từng được coi là « cánh tay phải » của cố đại tá Mouammar Kadhafi. Phát ngôn viên của chính phủ Libya, cam kết là Senoussi sẽ được « xét xử một cách công bằng ».

Về phần mình, tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy thông báo là Paris sẽ yêu cầu Nouakchott dẫn độ ông Senoussi về Pháp, với lý do nhân vật này đã bị xử vắng mặt vì có liên quan đến vụ khủng bố hồi năm 1989 nhắm vào chiếc máy bay UTA 772 làm 170 người thiệt mạng, trong đó có 54 kiều dân Pháp. Với tội danh này ông Senoussi bị tuyên án tù chung thân. Ngoài ra cựu giám đốc tình báo Libya cũng đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế CPI ở La Haye truy nã vì vi phạm tội ác chống nhân loại.

Do không phê chuẩn công ước Rome liên quan đến sự hình thành của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho nên về mặt nguyên tắc, chính quyền Mauritania không bắt buộc phải giao nộp ông Senoussi cho tòa án La Haye.

Abdallah al Senoussi, 63 tuổi là một trong những cộng tác viên đắc lực và trung thành nhất của nhà độc tài Kadhafi. Là em rể của cố lãnh đạo Lybia, ông ta đã đào thoát khỏi quốc gia này, sau khi đại tá Mouammar Kadhafi bị giết chết.

Senoussi từng được chỉ định đứng đầu cơ quan tình báo. Ở cương vị này ông đã thi hành tất cả những phi vụ ngầm của chế độ Kadhafi. Trong số đó có nhiều vụ khủng bố như là vụ tấn công nhắm vào chiếc máy bay của tập đoàn UTA năm 1989 nói trên.

Tại Libya Senoussi vào năm 1996, nhân vật này từng ra lệnh sát hại hơn 1000 tù nhân, trong đó có nhiều tù chính trị, ở nhà giam Abou Salim. Ông ta cũng là tác giả của hàng loạt các vụ thủ tiêu, tra tấn thường dân khi phong trào phản kháng chống Kadhafi vừa bùng lên vào tháng 2/2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.