Vào nội dung chính
ĐỨC - PHÁP

Bầu cử tổng thống Pháp: Thủ tướng Đức khó chịu về ứng viên Sarkozy

Theo báo chí Đức, thủ tướng Angela Merkel, đã tỏ thái độ bực bội, khó chịu trước việc ứng viên - tổng thống mãn nhiệm Pháp Nicolas Sarkozy quay ngoắt 180 độ, không muốn bà hiện diện trong một cuộc mít tinh vận động bầu cử của ông.

Cuộc mít tinh vận động tranh cử của ứng cử viên - tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy tại Lyon  (17/03/2012)
Cuộc mít tinh vận động tranh cử của ứng cử viên - tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy tại Lyon (17/03/2012) Reuters/Lionel Bonaventure
Quảng cáo

Trong ấn bản trên mạng ngày hôm qua, 17/03/2012, tuần san Die Spiegel cho biết, thủ tướng Merkel, chủ tịch đảng bảo thủ CDU, đã tỏ thái độ khó chịu trước mặt các cộng sự thân cận, khi biết tin này và tuyên bố sẽ không tham dự bất cứ một cuộc mít tinh vận động tranh cử nào của ông Sarkyzo nữa.

Vẫn theo nguồn tin trên, bên lề một cuộc họp Thượng đỉnh của châu Âu ở Bruxelles, thủ tướng Đức đã đề cập về việc này với tổng thống mãn nhiệm của Pháp.

Đầu tháng Hai vừa qua, nhân cuộc họp chung của Hội đồng bộ trưởng Pháp-Đức, tại Paris, thủ tướng Angela Merkel đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng viên – tổng thống mãn nhiệm Sarkozy trên mọi phương diện, do quan hệ hữu nghị giữa hai đảng bảo thủ, CDU của Đức và UMP của Pháp.

Tuy nhiên, theo tuần san Die Spiegel, thì bà Merkel cũng không đến nỗi bực tức lắm khi không sang Pháp vận động ủng hộ ông Sarkozy, do những phát biểu gần đây của ông về vấn đề người nhập cư. Theo đó, tổng thống mãn nhiệm Pháp đe dọa là Paris sẽ rút khỏi không gian Schengen, nếu châu Âu không xem xét lại các hiệp ước về tự do đi lại.

Ngày 14/03 vừa qua, ông Sarkozy cố gắng làm dịu tình hình, khi nói rằng trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Merkel sẽ sang Pháp vào một thời điểm nào đó, để thảo luận với ông về hồ sơ châu Âu.

Thế nhưng, theo tuần san Die Spiegel, thì bà Merkel đã khẳng định sẽ không tới dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử của ông Sarkozy, bởi vì « đó là công việc của người Pháp ».

Về cuộc bầu cử tổng thống Pháp, liên quan đến các hai ứng viên nặng ký nhất là ông François Hollande, đảng Xã hội và ông Nicolas Sarkozy, đảng UMP, các cuộc thăm dò dư luận vẫn đưa ra những kết quả trái ngược tại vòng một, nhưng có cùng nhận định về kết quả ở vòng hai.

Thăm dò dư luận của viện Ifop theo đơn đặt hàng của báo Le Journal du Dimanche, số ra ngày hôm nay, 18/03, cho thấy, tại vòng một, ông Sarkozy có thể về đầu, thu được 27,25% số phiếu, còn ông Hollande là 27%.

Trong khi đó, theo viện thăm dò dư luận Louis Harris 2 – LH2, thì ông Hollande lại có thể thu được tới 30,5% số phiếu ngay vòng một, còn ông Sarkozy chỉ đạt 27,5%.

Về vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp, tất cả các cuộc thăm dò dư luận từ trước tới nay đều dự báo ông Hollande sẽ thắng cử.

Lần này, theo thăm dò của Ifop, thì ứng viên đảng Xã hội sẽ đạt 54% số phiếu. Còn LH 2 dự báo, ông Hollande, tuy có bị hạ điểm so với hồi tháng đầu tháng Ba, nhưng vẫn đạt tới 55% số phiếu bầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.