Vào nội dung chính
PHÁP - MALI

Pháp đề ra mục tiêu giúp Mali thu hồi lại toàn bộ lãnh thổ

Ngày 21/01/2012, bộ trưởng Quốc phòng Pháp vừa thông báo chính quyền Mali đã giành lại được hai thành phố Diabali và Douentza ở miền Trung trong tay phe Hồi giáo cực đoan. Hơn một chục quốc gia hỗ trợ Paris trong chhiến dịch quân sự tại Mali.

Lính Pháp chiếm lại thành phố  Diabaly bị rơi vào tay Hồi giáo cực đoan. Ảnh ngày 21/01/2013
Lính Pháp chiếm lại thành phố Diabaly bị rơi vào tay Hồi giáo cực đoan. Ảnh ngày 21/01/2013 REUTERS/Joe Penney
Quảng cáo

Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian trong thông cáo đề ngày hôm nay nhấn mạnh : chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali nhằm « giúp Mali bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và xua tan nguy cơ biến châu Phi thành địa bàn hoạt động của quân khủng bố ». Cho đến sáng nay Paris đã đưa hơn 2010 quân sang Mali và trong một vài ngày tới sẽ huy động thêm 1000 lính trong chiến dịch Serval.

Vẫn theo bộ Quốc phòng Pháp, quân đội Mali với sự hỗ trợ của lính Pháp đóng tại Niono và Mopti-Sévaré đã giải phóng được hai thành phố quan trọng ở miền Trung Mali là Diabali và Douentza. Diabali cách thủ đô Bamako 400 cây số về hướng đông bắc đã bị rơi vào tay quân Hồi giáo võ trang hồi tuần trước.

Về mặt hậu cần, Pháp nhận được hỗ trợ quốc tế của khoảng 12 quốc gia. Các nước đó gồm Anh, Mỹ, Đan Mạch, Bỉ, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Hầu hết bảo đảm công tác hậu cần và vận chuyển quân tới hiện trường.

Trên phương diện ngoại giao, Liên Hiệp Châu Âu đề nghị tổ chức một cuộc họp quốc tế về Mali vào ngày 05/02/2013 tại Bruxelles. Tại cuộc họp này sẽ có sự tham gia của Liên Hiệp Châu Phi (UA), CEDEAO – Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi và của Liên Hiệp Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.