Vào nội dung chính
PHÁP - CAMEROON

Bẩy con tin Pháp được trả tự do tại Cameroon

Sáng nay, 19/04/2013, chính quyền Cameroon đã thông báo cho đài RFI là gia đình ông Moulin-Fournier bị bắt cóc ngày 19/02 vừa qua, đã được trả tự do. Sau đó, Phủ Tổng thống Pháp đã khẳng định thông tin này. Vụ bắt cóc do tổ chức Hồi giáo Boko Haram thực hiện. Bẩy con tin trong cùng một gia đình, bao gồm 3 người lớn và 4 trẻ nhỏ, sức khỏe tốt.

Gia đình người Pháp Moulin-Fournier bị nhóm Hồi giáo Hoko Haram bắt cóc vào giữa tháng Hai.
Gia đình người Pháp Moulin-Fournier bị nhóm Hồi giáo Hoko Haram bắt cóc vào giữa tháng Hai. RFI
Quảng cáo

Sáng nay, ông Issa Tchiroma Bakary, Bộ trưởng Thông tin, đồng thời là phát ngôn viên chính phủ Cameroon thông báo với đài RFI như sau: « Tôi xin khẳng định là ông Moulin-Fournier và toàn bộ gia đình đã được trả tự do. Tất cả số người này đã được trao cho chính quyền Cameroon ».

Vẫn theo đại diện chính quyền Cameroon, « việc trả tự do cho số người này đã diễn ra, nhờ có sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước, Cameroon, Nigeria và Pháp ». Việc hợp tác đã được tiến hành kín đáo, không ầm ĩ và đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Cameroon không cho biết chi tiết về các điều kiện trả tự do cho các con tin.

Ngay trong sáng nay, điện Elysée đã khẳng định là các con tin đã được trả tự do, sức khỏe tốt và cho biết, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ sang Cameroon ngay lập tức.

Ông Moulin Fournier là cán bộ thuộc tập đoàn khí đốt GDF-Suez của Pháp, làm việc tại thủ đô Yaoundé. Gia đình ông bị bắt cóc ở vùng cực bắc Cameroon vào ngày 19/02/2013. Ba người lớn và bốn trẻ nhỏ đã bị những kẻ bắt cóc đưa sang Nigeria. Sáu ngày sau, tổ chức Hồi giáo Boko Haram mới tự nhận là tác giả vụ bắt cóc, qua việc cho công bố một cuộn băng video trên internet. Yêu sách của nhóm này là đòi trả tự do cho các thành viên của họ hiện bị giam cầm tại Nigeria và Cameroon. Cho đến lúc đó, tổ chức Boko Haram chưa bao giờ tiến hành các vụ bắt con tin.

Ngày 15/03, Boko Haram gửi cuộc băng video thứ hai cho một số nhà báo tại Nigeria với những lời lẽ đe dọa Cameroon là sẽ gia tăng các vụ bắt cóc, đánh bom tự sát nhiều hơn là ở Nigeria.

Vào cuối tháng Ba, Tổng thống Pháp François Hollande nói ông có những bằng chứng cho thấy là các con tin còn sống, nhưng không tiết lộ thông tin gì về việc hợp tác giữa Pháp, Nigeria và Cameroon trong việc giải cứu các con tin.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.