Vào nội dung chính
AI CẬP

Pháp kêu gọi trả tự do cho ông Morsi

Cùng lúc với Liên Hiệp Châu Âu, nước Pháp bắt đầu dấn thân sâu hơn nữa vào hồ sơ Ai Cập. Vào hôm qua, 30/07/2013, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã kêu gọi chính quyền Cairo đương nhiệm trả tự do cho tổng thống Ai Cập bị truất phế Mohamed Morsi, đang bị giam giữ. Tổng thống Mỹ cũng nỗ lực can thiệp, phái hai thượng nghị sĩ đến Cairo.

Thành phần ủng hộ ông Morsi tiếp tục kêu gọi xuống đường tại những nơi người biểu tình bị bắn chết - REUTERS /A. Dalsh
Thành phần ủng hộ ông Morsi tiếp tục kêu gọi xuống đường tại những nơi người biểu tình bị bắn chết - REUTERS /A. Dalsh
Quảng cáo

Tiếp xúc với báo chí, Ngoại trưởng Laurent Fabius xác định : « Tình hình rất nghiêm trọng. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt bạo động và trả tự do cho các tù chính trị trong đó có cựu tổng thống Morsi ». Ông Fabius cũng kêu gọi các bên tại Ai Cập « đối thoại » với nhau, và lên án các hành vi « thô bạo ». 

Ngoại trưởng Pháp còn giải thích tại sao Paris không sử dụng từ ngữ "đảo chính" liên quan đến việc ông Morsi bị quân đội truất phế. Đó là vì làm như thế trên mặt pháp lý sẽ dẫn đến việc phải cắt trợ giúp đối với Ai Cập trong khi mà quốc gia này rất cần được giúp đỡ trong tình hình hiện nay. 

Thế nhưng, ông Laurent Fabius cũng mong muốn quân đội Ai Cập "đứng qua một bên", và chế độ hiện nay ở Ai Cập trở lại tiến trình dân chủ càng nhanh càng tốt cũng như "từ chối bạo lực". Lãnh đạo ngoại giao Pháp còn cho biết ông đã nói chuyện vói người đồng nhiệm Ai Cập và phó tổng thống El-Baradei. 

Sau cuộc gặp báo chí, Ngoại trưởng Pháp đã nói chuyện với lãnh đạo ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Ashton, có mặt tại Cairo và đã gặp được ông Morsi tại nơi ông bị bí mật giam cầm từ gần một tháng nay. 

Phía Mỹ cũng có đánh giá tương tự về tính chất khẩn cấp của tình hình Ai Cập. Tổng thống Obama vừa yêu cầu hai Thượng nghị sĩ có uy tín đến Cairo để thúc giục nước này mau chóng tổ chức bầu cử lại. Hai nhân vật gánh trọng trách này là Lindsey Graham và John McCain, đều thuộc đảng Cộng hòa. 

Trả lời đài truyền hình CBS hôm qua, Thượng nghị sĩ Graham cho biết là hai người sẽ lên đường vào tuần tới, với mục tiêu là thúc đẩy bầu cử, và yêu cầu quân đội Ai Cập chuyển giao quyền hành càng nhanh càng tốt cho một chính quyền dân sự. 

Từ khi tổng thống dân cử Mohamed Morsi bị truất phế, đứng đầu Nhà nước Ai Cập là một tổng thống tạm quyền do quân đội đề cử. Tại chỗ, thành phần ủng hộ ông Morsi vẫn tiếp tục kêu gọi biểu tình.

Từ sau cuộc đàn áp hôm thứ Bảy đã làm gần một trăm người thiệt mạng - đa số thuộc đảng Huynh đệ Hồi giáo - thành phần này vẫn xuống đường, biểu tình ngồi tại những nơi người biểu tình bị bắn chết ở Cairo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.