Vào nội dung chính
NGA

Tổng thống Nga hứa trừng phạt những kẻ hành hung nhà báo

Ba ngày sau khi phóng viên Oleg Kachine của tờ Kommersant bị đánh hội đồng, rơi vào tình trạng hôn mê, tổng thống Medvedev hứa là sẽ trừng phạt thủ phạm bất chấp họ thuộc "quy chế" nào. Theo báo chí Nga, có hai nhà báo khác cũng bị hành hung. Anatoli Adamtchouk của tờ Joukovski Vesti bị đánh trọng thương ở ngoại ô Maxcơva và một đồng nghiệp ở Volga cũng bị thương nhẹ.

Một nhà hoạt động nhân quyền cầm biểu ngữ : "Yêu cầu nhà nước truy tố những kẻ hành hung nhà báo Oleg Kachine" (REUTERS)
Một nhà hoạt động nhân quyền cầm biểu ngữ : "Yêu cầu nhà nước truy tố những kẻ hành hung nhà báo Oleg Kachine" (REUTERS)
Quảng cáo

Trước phản ứng mạnh từ giới báo chí trong nước và từ Liên Hiệp châu Âu và các hiệp hội nhân quyền quốc tế, hôm qua tổng thống Nga Dmitri Medvedev tuyên bố là sẽ trừng trị thủ phạm tấn công nhà báo Oleg Kachine. Trên đài truyền hình Nga, chủ nhân điện Kremli hứa hẹn là những kẻ gây tội ác "sẽ bị trừng phạt độc lập với quy chế hay địa vị của họ trong xã hội". 

Từ khi xảy ra tranh cãi giữa dân chúng và thế lực chủ trương phá rừng Khimki, lá phổi của thủ đô nước Nga để xây xa lộ, Oleg Kachine, 30 tuổi, là nhà báo thứ hai theo dõi vụ việc này bị đánh trọng thương. Ngoài hai nhà báo còn có một thành viên đối lập bị đánh bằng gậy bóng chày hôm thứ năm tuần trước.

Báo Kommersane đưa ra ba hướng điều tra tìm những kẻ có lý do để thù ghét ông : một là phóng viên này theo dõi vụ phá rừng Khimki. Dự án gây nhiều bất mãn trong công luận, nhất là từ khi nhiều người chống đối bị tấn công hung bạo khiến cho Tổng thống Nga phải ra lệnh đình chỉ. Hướng thứ hai là "phong trào thanh niên" thân Putin từng đe dọa trừng phạt nhà báo. Thứ ba là thống đốc vùng Pskov có xung khắc với phóng viên báo Kommersant.

Vụ việc nhà báo Nga bị hành hung hay ám sát mà thủ phạm không bao giờ bị sa lưới pháp luật đã gây phẫn nộ trong công luận Nga cũng như tại châu Âu. Liên Hiệp Châu Âu lên án tình trạng này. Đại diện cho quyền tự do báo chí của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu (OSCE), Dunja Mijatovic kêu gọi Nga truy tố những kẻ gây tội ác ra tòa án. Ân Xá Quốc Tế và Tổ chức bảo vệ phóng viên CPJ của Mỹ cũng yêu cầu chính phủ Nga làm sáng tỏ các vụ tấn công nhà báo. Còn Chủ tịch Ủy ban chính sách thông tin Hạ viện Nga, Boris Reznik nhận định là cần phải gia tăng hình phạt lên 20 năm tù đối với thủ phạm đánh nhà báo ngang bằng với biện pháp trừng trị thủ phạm tấn công viên chức nhà nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.