Vào nội dung chính
MỸ - NGA

Obama: Phê chuẩn hiệp ước START là cấp bách với an ninh quốc gia Mỹ

Tổng thống Mỹ đang muốn hối thúc việc phê chuẩn Hiệp ước Giải trừ Vũ khí Hạt nhân đã ký với Nga. Ngày hôm qua ông Obama đã bày tỏ hy vọng là ông sẽ thuyết phục được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hiệp ước này trước khi bước sang năm 2011. Để thúc đẩy phe Cộng Hòa, ông Obama khẳng định phê chuẩn hiệp ước Start là một việc «cấp bách đối với an ninh quốc gia », nếu không sẽ ảnh hưởng không chỉ đến an ninh của nước Mỹ mà còn cả quan hệ với Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) nói về sự quan trọng của Hiệp ước START tại Nhà Trắng ngày 18/11/2010. Người ngồi cạnh ông Obama là cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) nói về sự quan trọng của Hiệp ước START tại Nhà Trắng ngày 18/11/2010. Người ngồi cạnh ông Obama là cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger. Reuters
Quảng cáo

Chính quyền Obama muốn thúc đẩy mau chóng việc phê chuẩn Hiệp ước START, bởi vì Thượng viện mới được bầu hôm mùng 2/11 gồm 47 người của đảng Cộng Hòa và 41 người của Dân Chủ sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 3/1/2011, như vậy thì Hiệp ước sẽ rất khó có khả năng được phê chuẩn. Trong khi đó, phe đối lập tại Thượng viện vẫn lưỡng lự không muốn xem xét việc phê chuẩn START trong phiên họp cuối năm 2010.

Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình :

Xuất hiện bên cạnh cựu ngoại trưởng thuộc đảng Cộng Hòa Henry Kissinger, một lần nữa ông Barack Obama nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phê chuẩn hiệp ước ông đã ký với Tổng thống Dmitri Medvedev hồi tháng tư vừa qua. Đó là hiệp ước dự tính cắt giảm số lượng tên lửa từ 2.200 xuống còn 1.550 mỗi bên.

Tổng thống Mỹ đã liệt kê ra những bất lợi đối với Hoa Kỳ nếu không phê chuẩn Hiệp ước. Ông nói : « Không ký hiệp ước này, chúng ta không có cách nào thẩm định, thanh sát hay đánh giá về kho vũ khí chiến lược của Nga và sẽ không có được khuôn khổ hợp tác giữa hai siêu cường thế giới ».

Nếu như ông Barack Obama mong muốn hiệp ước được phê chuẩn ngay lập tức, đó là vì ông biết rằng để đến sau ngày mùng 5/2 thì sẽ khó khăn hơn. Đảng Dân Chủ khi đó sẽ bị mất đi 6 ghế tại Thượng viện, trong khi mà họ đang cần phải có 67 phiếu để Hiệp ước START được thông qua. Còn đảng Cộng Hòa thì tất nhiên là không mấy vội vã. Họ viện lý do cho rằng từ nay đến cuối năm, chương trình làm việc đã quá kín.

Ngoài sự có mặt của Henry Kissinger để ủng hộ phê chuẩn Hiệp ước, ông Obama còn trích dẫn lời của cựu Tổng thống đảng Cộng Hòa Ronald Reagan để cố gắng thuyết phục phe bảo thủ rằng các vị « Hãy tin cậy nhưng hãy thẩm định xem». Đó là câu mà cố Tổng thống Mỹ Reagan vẫn thường nói trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Mikhail Gorbatchev. Cuối cùng ông Barack Obama kết luận: « Không có hiệp ước thì sẽ không có thẩm định ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.