Vào nội dung chính
IRAN

Nobel Hòa bình Iran: "Ericsson giúp Teheran theo dõi người dân"

Theo AFP, hôm qua, trong một bài phát biểu tại thủ đô Stockholm, bà Shirin Ebadi, luật sư người Iran từng đoạt giải Nobel Hòa bình 2003 đã tố cáo tập đoàn viễn thông Thụy Điển Ericsson cung cấp các công nghệ cho chính quyền Teheran theo dõi người dân nước này.

Shirin Ebadi, Nobel Hoà bình 2003 (AFP)
Shirin Ebadi, Nobel Hoà bình 2003 (AFP)
Quảng cáo

Trong bài phát biểu tại trường đại học Stockholm, bà đã kêu gọi những người Iran hiện sinh sống tại Thụy Điển hãy gửi thư phản đối đến Ericsson về việc tập đoàn này đã bán các công nghệ, phần mềm cho chính quyền Iran để họ theo dõi người dân.

Theo bà Ebadi, tập đoàn Ericsson đã ký với chính quyền Teheran một hợp đồng, cũng giống như tập đoàn điện thoại di động số một thế giới Nokia của Phần Lan đã làm trước đây, cung cấp công nghệ cho phép kiểm soát các tin nhắn và các cuộc gọi điện thoại.

Giải Nobel Hòa bình Iran cũng chỉ trích tập đoàn châu Âu Eutelsat, chuyên khai thác vệ tinh viễn thông, vì đã đáp ứng yêu sách của chính quyền Iran, rút bỏ các chương trình bằng tiếng Iran của một số đài truyền thông quốc tế, phát tới Iran qua vệ tinh. Hành động này của Eutelsat đồng nghĩa với việc tập đoàn này chấp nhận hợp tác với chế độ Teheran.

Nhân dịp này, bà Ebadi kêu gọi các nước phương Tây không ký các hợp đồng với Iran, không giúp chính quyền Teheran kiểm duyệt, đàn áp người dân.

Giải Nobel Hòa bình 2003 không quay về Iran kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng sáu năm ngoái và ông Mahmoud Ahmadinejad được tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.