Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Nga báo động trước nạn bạo động bài ngoại đang bùng lên

Chỉ nội nhật hôm qua, 18/12/2010, đã có cả ngàn người, chủ yếu là thanh thiếu niên, bị câu lưu tại Mátxcơva và vùng phụ cận, trong số này có rất nhiều người mang trên mình các loại vũ khí như dao hay gậy đánh bóng chày. Chiến dịch truy quét cho thấy là chính quyền Nga đang hết sức lo ngại trước tệ nạn bạo động bài ngoại vừa bùng lên dữ dội từ một tuần lễ nay.

Đoàn biểu tình tại Mátxcơva ngày 18/12/2010 với biểu ngữ "Yêu nước không phải là phát xít".
Đoàn biểu tình tại Mátxcơva ngày 18/12/2010 với biểu ngữ "Yêu nước không phải là phát xít". REUTERS/Mikhail Voskresensky
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, đã có 1.300 người bị bắt trong thủ đô Nga và vùng ngoại ô để ngăn ngừa những cuộc biểu tình tụ tập trái phép của, cũng như xung đột giữa các thành phần cực hữu với người thuộc các sắc tộc vùng Kavkaz sinh sống ở Mátxcơva, cả hai bên đều kêu gọi biểu tình.

Phát ngôn viên cảnh sát vùng Mátxcơva, ông Evgeny Gildeev, xác nhận là lực lượng an ninh đã tạm giữ hơn 800 người toan tính biểu tình trái phép. Tuy nhiên, nhân vật này không nói rõ là họ thuộc thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan người Nga, hay là dân đến từ vùng Kavkaz miền tây nam nước Nga.

Trước đó, ông Viktor Birioukov, phát ngôn viên cảnh sát của riêng Thành phố Mátxcơva đã loan báo việc bắt giữ khoảng 500 người để bảo đảm trật tự công cộng, nhưng cũng không cho biết người bị bắt gồm những thành phần nào. Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, những người bị câu lưu chủ yếu là các nhóm dân tộc chủ nghĩa đã tung hoành tại thủ đô Nga vào hôm qua.

Họ bao gồm khoảng 500 người, đa số là thiếu niên, tụ tập lại và tuần hành tại một công viên gần trụ sở đài truyền hình, hô to các khẩu hiệu bài ngoại rõ nét như “Nước Nga của người Nga” hay “Mátxcơva của người Mátxcơva”. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã buộc phải can thiệp ngay khi những người biểu tình có dấu hiệu làm dữ.

Báo chí Nga còn cho biết là nhiều vụ câu lưu tương tự cũng diễn ra ở nơi khác như tại các thành phố Samara và Volgograd bên sông Volga, với khoảng 250 người thuộc thành phần dân tộc cực đoan bị bắt giữ. Hôm thứ tư 15/12, cũng đã có khoảng 1000 người bị bắt tại Mátxcơva.

Cổ động viên bóng đá hung hăng : mối lo của nước đăng cai Worldcup 2018

Các biên pháp trấn áp kể trên được áp dụng một tuần lễ sau khi hàng ngàn cổ động viên bóng đá, hôm 11/12, đã kết hợp với những người dân tộc cực đoan gây bạo loạn khi tấn công vào những người không thuộc sắc tộc Nga, làm hơn 30 người bị thương.

Theo AFP, ngày càng có thêm nhiều thông tin về các vụ bạo hành mang tính chất kỳ thị sắc tộc. Mới đây, 4 thiếu niên Nga, trong đó có hai người chỉ mới 14 và 15 tuổi đã bị câu lưu vì đã xúm lại đânh đập một người gốc Kavkaz hôm 17/12. Trước đó, nhiều thiếu niên cùng độ tuổi cũng bị bắt về tội giết chết một người Kyrgyzstan. Trong tuần này, thêm một người Uzbekistan bị sát hại và một người Việt bị đánh trọng thương.

Nạn bài ngoại bùng lên đã gây lo ngại rất lớn trong số những người Nga gốc Kavkaz hay Trung Á cư ngụ ở vùng Mátxcơva, cũng như trong các cộng đồng dân tộc khác trong đó có người Việt Nam. Thậm chí, một số đại sứ quán ở thủ đô Nga còn khuyến cáo công dân của mình là tránh ra đường để khỏi mang họa.

Tình trạng Mátxcơva hiện nay đã gợi lại bóng ma của các vụ tấn công kỳ thị sắc tộc vào năm 2008 khi có đến hơn 115 người ngoại quốc bị giết.

Theo các nhà quan sát, sở dĩ lưc lượng an ninh Nga vào lúc này đă phải mạnh tay, đó là vì có dư luận cho rằng cảnh sát đã dung dưỡng, làm ngơ cho các thành phần dân tộc cực đoan .

Một lý do khác bắt nguồn từ sự kiện làn sóng bạo động lần này phát sinh từ giới cổ động viên bóng đá. Trong bối cảnh Nga vừa được chọn để tổ chức Cúp Bóng đá Thế giới 2018, hiện tượng này là điều cần phải triệt hạ ngay tận gốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.