Vào nội dung chính
HOA KỲ - NGÂN SÁCH

Mỹ: Obama và đảng Cộng Hoà tìm cách giải quyết bất đồng về ngân sách

Hoa Kỳ lại có nguy cơ rơi vào tình trạng không còn khả năng trả nợ kể từ ngày 02/08/2011, do bất đồng chưa thể giải quyết giữa hành pháp và lập pháp. Tổng thống Barack Obama đã phải triệu tập một cuộc họp với nghị sĩ đảng Cộng Hoà ở Nhà Trắng vào tối nay Chủ nhật 10/07/2011.

Quảng cáo

Nội dung cuộc họp là nhằm cố gắng tìm ra thỏa hiệp để thoát khỏi bế tắc về ngân sách hiện nay.

Nợ công Mỹ tính tới tháng 5, đã lên đến 14.300 tỷ đô la, vượt quá ngưỡng mà Quốc hội cho phép.

Từ Washington, thông tín viên Jean Louis Pourtet không chắc về kết quả đạt được :

‘Để nâng trần khối lượng nợ của Nhà nước, tổng thống Barack Obama đã thương lượng không ngơi nghỉ với các nghị sĩ đảng Cộng Hoà, đang mặc cả lá phiếu của họ, để đánh đổi với việc giảm thâm thủng tài chính Nhà nước. Vì không muốn tăng thuế, phe Cộng Hoà đòi cắt giảm những khoản quan trọng trong chi tiêu của chính phủ, những đòi hỏi mà phe Dân Chủ không chấp nhận.

Ông Obama đã mời những người chống đối đến Nhà Trắng tối nay để tìm thoả hiệp. Trong phát biểu cuối tuần của mình, tổng thống Mỹ ghi nhận là có những điểm mà hai bên đều đồng ý, nhất là trên việc phải chấn chỉnh tài chính Nhà nước. Ông nói : ‘‘ Chúng ta đã đồng ý là để đạt mục tiêu này thì cả hai bên đều phải có một số hy sinh chinh trị. Chúng ta đồng ý là không thể để cho nước Mỹ lâm vào thế không khả năng chi trả, lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, và chúng ta phải duy trì sự tin tưởng và tín nhiệm vào Hoa Kỳ".

Thế nhưng John Boehner, chủ tịch Hạ viện, đã không tỏ ra mấy lạc quan về triển vọng thành công của cuộc họp tối nay. Theo ông, để ra khỏi bế tắc, kế hoạch giảm thâm thủng ngân sách 4.000 tỷ đô la trên 10 năm sẽ phải bị xem lại và để chỉ còn giảm 2.000 tỷ mà thôi".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.