Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Belarus đã trả tự do cho 13 tù nhân chính trị

Theo Ngoại trưởng Bulgari vào hôm nay 02/09/2011 Tổng thống Belarus Lukashenko đã cho thả 13 tù nhân chính trị Đây là hành động thực hiện một cam kết ngày 26/08 tại thủ đô Minsk. Ngoài ra tổng thống Belarus hứa đối thoại với phe đối lập.

Nikolaï Statkevitch, cựu ứng cử viên tổng thống tại Belarus, là một trong những tù nhân chính tri.đã bị kết án 6 năm tù về tội tổ chức biểu tình phản đối ông Lukashenko tái đắc cử tháng 12/ 2010.
Nikolaï Statkevitch, cựu ứng cử viên tổng thống tại Belarus, là một trong những tù nhân chính tri.đã bị kết án 6 năm tù về tội tổ chức biểu tình phản đối ông Lukashenko tái đắc cử tháng 12/ 2010. REUTERS/Vasily Fedosenko
Quảng cáo

Ngoại trưởng Bulgari, Nikolai Mladenov cho biết như trên nhân một cuộc họp báo tại Sofia. Hành động thả tù chính trị này nằm trong khuôn khổ một cam kết của Tổng thống Belarus Lukashenko

Theo lời Ngoại trưởng Bulgari, trong cuộc tiếp xúc với ông ngày 26/08 tại thủ đô Minsk, ông Lukashenko đã có lời cam kết trả tự do cho tất cả các tù nhân vì chính kiến trước giữa tháng 10 tới đây. Ngoài ra Tổng thống Belarus còn cho biết ông sẽ mở hội nghị bàn tròn tập hợp đại diện chính quyền, phe đối lập và các tổ chức phi chính phủ.

Từ đó đến nay, ông Lukashenko đã dần dần thực hiện lời hứa. Theo phát ngôn viên bộ ngoại giao Bulgari, bà Vessela Tcherneva, vào hôm qua, Tổng thống Belarus đã thông báo về cuộc họp bàn tròn, và hôm 31/08, đã trả tự do cho 4 tù nhân chính trị. Con số này đã được nâng lên thành 13 theo lời Ngoại trưởng Bulgari vào hôm nay.

Theo bộ Ngoại giao Bulgari, những cam kết của tổng thống Belarus là một ‘thông điệp gởi đến châu Âu’, và chuyến đi thăm Minsk của ngoai trưởng Bulgari vừa qua, dù không được chính thức thông báo nhưng « đã được phối hợp với bộ phận đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu và người lãnh đạo là bà Catherine Ashton ».
Trên nguyên tắc một cuộc họp các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu bàn về tình hình Belarus sẽ đươc tổ chức vào cuối tuần tại Sopot, Ba lan.

Hiện nay thì Belarus bị phương Tây trừng phạt vì những vụ bắt giam hàng chục người phe đối lập từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2010, mà kết quả bị nhiều người phản đối. Nhiều lãnh đạo đối lập đã bị án tù. Trong những gương mặt còn bị giam, có cựu thứ trưởng ngoại giao Andrei Sannikov, một đối thủ lợi hại của ông Lukashenko trong cuộc bầu năm ngoái.

Cho đến nay thì Hoa Kỳ cũng như châu Âu đã luôn kêu gọi Minsk trả tự do những tù nhân nói trên và mở đối thoại với đối lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.