Vào nội dung chính
NĂNG LƯỢNG

Nga khánh thành đường ống dẫn khí đốt trực tiếp sang Tây Âu

Đúng vào thời điểm Ukraina và Nga đang cao giọng với nhau trên vấn đề giá khí đốt, ngày 6/9/2011, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã cho khánh thành đoạn đầu tiên trong công trình xây dựng tuyến ống dẫn khí đốt mới Nord Stream. Đây là một dự án năng lượng chiến lược, sẽ cung cấp thẳng khí đốt của Nga cho các nước châu Âu qua vùng biển Baltic.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin (giữa), cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (phải) và lãnh đạo tập đoàn Gazprom Alexei Miller đến khánh thành đoạn 1 tuyến dẫn khí đốt Nord Stream ngày 06/09/2011.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin (giữa), cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (phải) và lãnh đạo tập đoàn Gazprom Alexei Miller đến khánh thành đoạn 1 tuyến dẫn khí đốt Nord Stream ngày 06/09/2011. Reuters
Quảng cáo

Đường ống dẫn khí Nord Stream có tổng chiều dài 1224km, mỗi năm chuyển được 55 tỷ mét khối khí từ Nga qua Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Đây là dự án mang tính chiến lược trong chính sách năng lượng của Matxcova. Không phải ngẫu nhiên Nga đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí có tổng giá trị 8 tỷ đô la dự kiến hoàn tất vào năm 2012.

Từ trước tới giờ, khí đốt của Nga cung cấp cho các nước phía Tây Âu đều được chuyển qua các láng giềng Đông Âu đặc biệt là Ukraina, nước trung chuyển tới 80% lượng khí đốt của Nga bán sang các nước của cựu lục địa. Trong quá khứ, nguy cơ xung đột về giá khí đốt giữa Matxcova và Kiev vẫn luôn thường trực, và mỗi lần xảy ra thì việc cung cấp khí cho Tây Âu lại bị Ukraina khóa lại.

Trong những tuần qua, căng thẳng giữa hai nước xung quanh giá bán khí đốt của Nga cho Ukraina lại một lần nữa bùng lên. Dự án Nord Stream giúp Nga chủ động việc bán khí đốt và chắc chắn sẽ giải tỏa được phần nào sức ép của Ukraina trên những thỏa thuận về giá khí đốt.

Từ Matxcơva thông tín viên Anastasia Becchio tường trình : 

Vùng tây bắc nước Nga giờ trở thành khu vực trụ cột trong chiến lược an toàn năng lượng của châu Âu. "Chúng tai đang dần dần được giải thoát khỏi sự độc đóan của những nước trung chuyển khí". Thủ tướng Vladimir Putin vui mừng tuyên bố trong buổi lễ khánh thành đường ống dẫn khí đốt.

Với việc đưa vào phục vụ đường ống dẫn khí Nord Stream, Nga sẽ có thể ăn nói mạnh mẽ với những nước vốn vẫn cằn nhằn vì phải mua khí đốt của Nga với giá đắt. Đó là trường hợp của Ukraina. Nước này hiện đang muốn thương lượng lại với Nga để giảm giá khí đốt nhưng không thành. Kiev đã ra tối hậu thư với Matxcơva, nếu từ nay đến giữa tháng 10 không có thỏa thuận ổn thỏa về giá cả, Ukraina sẽ đưa vụ việc ra tòa án quốc tế.

Cho dù hiện tại Ukraina vẫn là nước cho quá cảnh 80% lượng khí đốt của Nga bán sang các nước Tây Âu khác, thì đường ống dẫn khí mới Nord Stream, đã làm thay đổi ván bài khí đốt giữa Nga và Ukaina.

Đường ống dãn khí mới là giải pháp thay có khả năng cung ứng được ¼ nhu cầu khí đốt của các nước tây Âu. Trong trường hợp xảy ra xung đột, Nga có thể khóa van cấp khí vào Ukraina mà vẫn không làm xáo trộn việc cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu khác. Nhu cầu về khí đốt của các nước này sẽ còn phải tăng từ 10% đến 15% vào năm tới và tăng gấp đôi trong vòng 15 năm tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.